Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine chuẩn bị rời nhiệm sở

Sự ra đi sắp tới của đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg sẽ là "tin không vui" đối với Kiev khi xét đến lập trường ủng hộ Ukraine của vị quan chức cấp cao này.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg. Ảnh: Getty Images

Dẫn nguồn tin thân cận, hãng Reuters ngày 19/11 đưa tin đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, Keith Kellogg, đang lên kế hoạch từ chức vào tháng 1/2026. Bài báo được đưa ra trong bối cảnh có thông tin Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình cho Kiev.

Các nguồn tin cho biết vị quan chức này đã chọn thời điểm từ chức dựa trên quy định luật pháp giới hạn nhiệm kỳ của các đặc phái viên tạm thời mà không cần sự phê chuẩn của Thượng viện lên đến 360 ngày. Hiện vẫn chưa rõ ai có thể thay thế ông.

Hãng Reuters lưu ý sự ra đi của ông sẽ là "tin không vui" đối với Kiev, đồng thời mô tả Kellogg là một người dễ đồng cảm và sẵn sàng nghiêng về lập trường ủng hộ Ukraine. Trước đây, ông Kellogg từng nói phương Tây phải "đảm bảo người Ukraine không bị đặt vào tình thế phải hành động dựa trên điểm yếu, mà dựa trên điểm mạnh".

Trong nhiệm kỳ của mình, ông được cho là bất đồng với đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, người đã có nhiều cuộc hội đàm với các quan chức Nga và được coi là ít ủng hộ lập trường của Kiev.

Mặc dù Kellogg vẫn duy trì mối quan hệ ổn định với Tổng thống Trump, nhưng ông đã không tham dự cuộc họp tháng 10 của chính quyền với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Một số nhà quan sát cho rằng việc ông vắng mặt xuất phát từ nguyên nhân bất đồng nội bộ.

Tin tức về khả năng ra đi của đặc phái viên Kellogg được đưa ra trong bối cảnh có thông tin đặc phái viên Witkoff đã trình lên Kiev một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo.

Theo tờ Daily Telegraph, Ukraine sẽ được phép đàm phán về các đảm bảo an ninh với Mỹ và các nước châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, từng nhiều lần bác bỏ các nhượng bộ về lãnh thổ, đã không hài lòng với đề xuất này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không xác nhận đề xuất được báo cáo, nói rằng "không có gì mới" ngoài những gì đã được thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trump tại Alaska hồi tháng 8.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.