Giá dầu giảm hơn 2% sau động thái mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 19/11, sau khi các báo cáo cho thấy Mỹ đang tái thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm 1,38 USD (tương đương 2,1%) và chốt phiên ở mức 63,51 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa giảm 1,30 USD (2,1%) xuống 59,44 USD/thùng.

Yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường là những diễn biến xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hai nguồn thạo tin nói với Reuters rằng phía Mỹ đã báo hiệu cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng nước này phải chấp nhận một khuôn khổ do Mỹ soạn thảo để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Các nhà phân tích cho biết nếu thành công, điều này có thể mở đường cho dòng chảy dầu của Nga tăng lên đồng thời kéo theo lo ngại về tình trạng dư cung.

Theo ông Scott Shelton, chuyên gia năng lượng tại công ty môi giới đầu tư TP ICAP Group, giá dầu có thể sẽ xuống mức thấp 50 USD/thùng nếu tất cả lượng dầu Nga chịu trừng phạt được phép xuất ra thị trường.

Nhà phân tích dầu mỏ Ed Hayden-Briffett tại công ty tư vấn đầu tư Onyx Capital Group cho biết thị trường dầu mỏ cũng đang "mệt mỏi" với những tin tức xung quanh tình hình tại Ukraine. Tâm lý này cho thấy giá dầu có thể sẽ duy trì trong một phạm vi nhất định trong ngắn hạn, khi các nhà giao dịch chờ đợi những thỏa thuận chắc chắn để chấm dứt xung đột.

Một thông tin giúp nâng đỡ giá dầu phần nào là Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã báo cáo lượng dầu xuất kho từ khu dự trữ dầu thô của Mỹ lớn hơn dự kiến vào tuần trước, chủ yếu nhờ hoạt động lọc dầu và xuất khẩu tăng cao.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.