Đặc khu Cô Tô miễn phí tàu ra vào đảo ngày 29 Tết

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Ngọc Hân cho biết, ngày 29 Tết, Đặc khu Cô Tô tổ chức chuyến tàu mùa Xuân phục vụ quân, dân và cán bộ, miễn phí một chuyến ra đảo và một chuyến về đất liền.
Chú thích ảnh
Cô Tô có 30 đảo lớn, nhỏ, là đảo tiền tiêu thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân về quê đón Tết và du khách ra đảo vui Xuân, đơn vị vận tải trên địa bàn Đặc khu Cô Tô duy trì hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa ra, vào đảo hằng ngày, dự kiến đến hết ngày 29 Tết và hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết. Tại các chợ dân sinh và trung tâm thương mại, nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là nông sản, thực phẩm tươi sống, được bảo đảm dồi dào; giá cả được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng găm hàng, sốt giá.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mục tiêu “tất cả người dân đều có Tết”, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang Đặc khu Cô Tô đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân. Các đoàn công tác đã tổ chức thăm, tặng quà Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người cao tuổi và đảng viên tiêu biểu trên địa bàn. Những phần quà từ nguồn ngân sách và xã hội hóa được trao tận tay người dân, bảo đảm mỗi nếp nhà trên đảo đều có bánh chưng, mứt Tết và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại các đơn vị vũ trang đóng quân trên đảo như Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Đồn Biên phòng Cô Tô, không khí chuẩn bị Tết diễn ra ấm áp, sôi nổi với các hoạt động gói bánh chưng, trang trí doanh trại. Cùng với việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết đầm ấm, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Năm 2025, Cô Tô ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong phát triển du lịch xanh và kinh tế biển bền vững, với hơn 350.000 lượt du khách, trong đó có khoảng 2.200 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng để Đặc khu Cô Tô bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều kỳ vọng bứt phá. Sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm áp về tinh thần, mà còn tiếp thêm động lực để quân và dân huyện đảo đoàn kết, chung sức xây dựng “pháo đài” kinh tế – quốc phòng vững chắc nơi cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.