Đã xác định được nguồn gốc chất thải đổ trộm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 6/11, đại diện lãnh đạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã xác định được nguồn thải cũng như đối tượng liên quan đến vụ việc hàng chục tấn chất thải được đổ trộm ra 2 khu đất trống thuộc địa bàn xã Suối Rao và xã Đá Bạc.
Chú thích ảnh
Đống chất thải này được xác định của một doanh nghiệp tại huyện Xuyên Mộc. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu xác định chất thải trên là phế phẩm của da bò. Chủ của số chất thải trên là ông Trần Thanh Q (ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ông Q cho biết có thuê một công ty vận chuyển số chất thải trên về tỉnh Đồng Nai để xử lý nhưng doanh nghiệp này không vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định mà đổ ra môi trường.

Qua xác minh ban đầu, có khoảng 65 tấn chất thải cùng loại được phát hiện tại địa bàn hai xã Suối Rao và Đá Bạc. Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, ông Q đã thu gom 35 tấn đưa về Đồng Nai xử lý, 30 tấn còn lại đang tiếp tục thu gom.

Trước đó, vào chiều 3/11, Tổ công tác gồm Công an huyện Châu Đức, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đá Bạc tiến hành kiểm tra, phát hiện tại bãi đất trống ở thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, cách đường Đá Bạc - Xuân Sơn khoảng 70m có nhiều bao chứa chất thải màu đen, dạng rắn và bốc mùi hôi thối. Số chất thải này giống với hàng chục tấn được phát hiện tại địa bàn thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức mà phóng viên TTXVN đã thông tin ngày 3/11.

Để tránh phát tán mùi hôi ra môi trường, Tổ công tác đã dùng bạt ni-lông che phủ; đồng thời giao cho UBND xã Đá Bạc giám sát khu vực đổ chất thải trái phép trong thời gian xác minh, xử lý.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.