Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn lao động ở Quảng Ninh

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông tin: Khoảng 0 giờ ngày 27/8, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Vàng Danh-Vinacomin đã được tìm thấy. 

Đó là anh Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1987, quê ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Chú thích ảnh
Khu vực Công ty than Vàng Danh ( TP Uông Bí) nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người gặp nạn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 20 ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu cánh gà, Phân xưởng Khai thác 3, Công ty Than Vàng Danh (thành phố Uông Bí) đã xảy ra tai nạn lao động làm 4 người bị vùi lấp. Sau đó, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân và đưa ra khỏi khu vực bị vùi lấp gồm: Lương Hoài Nam (sinh năm 1993, quê quán xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); Trương Văn Đại (sinh năm 1990, quê quán phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Đức Thảo (sinh năm 1988, quê ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tụt lở than, vùi lấp các công nhân đang làm việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, cùng các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

Các lực lượng: Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí có mặt tại hiện trường phối hợp với Công ty Than Vàng Danh-Vinacomin; Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.