Đa số cử tri không tin tưởng chính sách ngoại giao của Mỹ cho vấn đề Triều Tiên

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Hill-HarixX Poll tiến hành được công bố ngày 19/7, đa số cử tri Mỹ cho biết họ không tin rằng chính sách ngoại giao cá nhân của Tổng thống Trump với Triều Tiên sẽ mang lại kết quả cuối cùng là phi hạt nhân hóa trên bán đảo này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều ngày 30/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả cuộc thăm dò cho thấy 54% cử tri Mỹ nghi ngờ về khả năng mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donad Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đem lại kết quả cuối cùng là phi hạt nhân hóa, trong khi chỉ có 31% bày tỏ tin tưởng cách tiếp cận của Trump sẽ khiến Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Trong cuộc thăm dò này, 70% cử tri đảng Dân chủ không tin tưởng cách tiếp cận của Tổng thống Trump, so với 35% cử tri đảng Cộng hòa có quan điểm tương tự. Hơn một nửa số cử tri độc lập - 56% - ủng hộ quan điểm của các cử tri Đảng Dân chủ, cho rằng mối quan hệ cá nhân của Trump sẽ không thể dẫn đến phi hạt nhân hóa.

Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang xúc tiến các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa sau sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực biên giới liên triều vào cuối tháng 6 vừa qua. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tái khởi động tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.