Mỹ kỳ vọng 'đóng băng' hạt nhân là bước khởi đầu cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ hy vọng việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là bước khởi đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 9/7 trước thềm các cuộc đàm phán mới giữa giới chức hai nước, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 10/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ "không bao giờ là một giải pháp" hay là sự kết thúc của một tiến trình phi hạt nhân hóa, mà "chúng tôi hy vọng đó sẽ là một sự khởi đầu". Quan chức này cũng nhấn mạnh Washington không xem việc đóng băng hạt nhân với  Bình Nhưỡng là "mục tiêu cuối cùng" mà là "bước đi đầu tiên của tiến trình (phi hạt nhân hóa Triều Tiên)".

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Washington vẫn duy trì mục tiêu thủ tiêu tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên. Bà cho biết đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc trong chuyến thăm châu Âu trong tuần này, thảo luận về những phương án để đạt được mục tiêu trên.

Ngoài ra, đề cập tới cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu vực Phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên hồi cuối tháng 6 vừa qua, bà Ortagus cho biết đây đơn thuần là một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước chứ không phải là một hội nghị thượng đỉnh hay một cuộc đàm phán. 

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ một bài viết trên tờ New York Times về khả năng một thỏa thuận đóng băng các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên sẽ ra đời với sự nhượng bộ từ phía Mỹ. Theo báo này, khái niệm phong tỏa hạt nhân, đang định hình trong chính quyền của Tổng thống Trump, "về bản chất là duy trì hiện trạng và ngầm chấp nhận Triều Tiên là một nước hạt nhân". Báo này cho biết nhiều quan chức đang nỗ lực đàm phán về một thỏa thuận đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, thay vì phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 

Kể từ năm 2017, Triều Tiên đã tạm ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, hành động mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ca ngợi là thành tựu quan trọng mà ông đã đạt được với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên rơi vào đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ hai tại Hà Nội (Việt Nam) hồi tháng 2 vừa qua kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Trong bối cảnh đó, trong cuộc họp kín tại DMZ hồi cuối tháng 6 vừa qua, việc lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên đã mở ra triển vọng mới. Ngoại trưởng Mỹ từng nói rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra "vào một thời điểm nào đó trong tháng 7".

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.