'Đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng'

Phóng viên báo Tin tức (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thành viên của Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng, về công tác chuẩn bị Đại hội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời phỏng vấn báo Tin tức (TTXVN) về công tác chuẩn bị Đại hội.

Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá thế nào về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc chuẩn bị Đại hội?

Trước hết phải nói rằng sự phối hợp trong công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng hết sức chặt chẽ. Các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức diễn tập, rà soát lại tất cả các phương án, xử lý những vấn đề phát sinh. Các cơ quan cũng thường xuyên hội ý và có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ với nhau.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, chúng ta phải thực hiện thêm rất nhiều công việc trong công tác chuẩn bị để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phương án phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho các đại biểu về dự Đại hội và trong trường hợp có tình huống phát sinh thì cũng đã có phương án để đảm bảo.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị Đại hội ngày 22/1, đã có ý kiến góp ý về những chỉnh sửa nhỏ. Theo đồng chí những chỉnh sửa đó khi được tiến hành liệu có đảm bảo được tiến độ trước ngày diễn ra Đại hội không?  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện hết sức quan trọng. Chúng ta sẽ tập trung cao độ để đáp ứng với yêu cầu cao nhất. Do đó, tất cả các ý kiến góp ý cũng như chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi tiếp thu tối đa và sẽ hoàn thành đúng tiến độ.  

Video đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời báo Tin tức về công tác chuẩn bị Đại hội:

Thưa đồng chí, để góp phần thành công Đại hội XIII của Đảng có sự đóng góp của rất nhiều lực lượng, đơn vị khác nhau. Với vai trò của mình, Văn phòng Trung ương Đảng đã có những đóng góp như thế nào trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội?

Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của một số Tiểu ban, cũng như trực tiếp tham gia phần phục vụ, tổ chức Đại hội.

Về công tác tổ chức phục vụ Đại hội, Văn phòng Trung ương Đảng đã triển khai công việc rất sớm, huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức tập trung cho nhiệm vụ này và đến nay chúng tôi đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn và đáp ứng yêu cầu của Đại hội.  

Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng còn trực tiếp tham mưu một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Với công việc này, chúng tôi đã rất nỗ lực và cũng đã góp phần để các Văn kiện được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Là thành viên của Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng, xin đồng chí cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội được diễn ra như thế nào?

Hiện nay chúng tôi đang khẩn trương để hoàn thành các công việc cuối cùng. Mọi việc đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tin, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.