Đã nối thông Điện Biên - Lai Châu theo tuyến đường mới

Từ trưa 4/8, ngành giao thông vận tải Điện Biên cho phép các phương tiện vận tải hành khách loại nhỏ lưu thông theo tuyến đường khác thay thế tuyến Quốc lộ 12.

Sau khi Quốc lộ 12 bị tê liệt từ 3 giờ ngày 3/8 do sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, dự báo trong nhiều ngày nữa mới có thể khắc phục, giao thông giữa 2 tỉnh Điện Biên- Lai Châu đã bị đình trệ. Từ trưa 4/8, ngành giao thông vận tải Điện Biên đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách loại nhỏ lưu thông theo tuyến đường khác thay thế.

Đã nối thông Điện Biên - Lai Châu theo tuyến đường mới ảnh 1

Điểm sạt lở tại Quốc lộ 12 với khối lượng đất đá đổ xuống khoảng 32.000m3. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Sáng 4/8, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã đi kiểm tra các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279. Xác định đảm bảo an toàn, Sở đã có thông báo, cho phép các loại xe vận tải hành khách từ 29 chỗ ngồi trở xuống được phép lưu thông qua các tuyến đường này.

Ông Tống Duy Kim - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên có mặt kiểm tra các tuyến đường này cho biết: Các đơn vị quản lý đường bộ đã khắc phục xong những điểm sạt lở, ách tắc trên tuyến Quốc lộ 6 và 279. Đến 15 giờ ngày 4/8, các phương tiện giao thông loại nhỏ có thể lưu thông bình thường.

Trước khi xảy ra ách tắc, Quốc lộ 12 là tuyến đường duy nhất mà các phương tiện vận tải hành khách lưu thông từ Điện Biên đi các tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Các tuyến đường khác như Quốc lộ 6 đoạn từ huyện Tuần Giáo đến thị xã Mường Lay, Quốc lộ 279 đoạn từ huyện Tuần Giáo đến thị trấn Than Uyên (Lai Châu) đều đã hư hỏng, đường nhỏ, quanh co đèo dốc khó đi. Bởi vậy, các tuyến đường này không phục vụ cho việc vận tải hành khách giữa các tỉnh Điện Biên-Lai Châu và Điện Biên-Lào Cai. 


Theo ông Nguyễn Công Thành, Giám đốc Bến xe khách tỉnh Điện Biên, từ trưa 4/8, bến đã cho phép 3 chuyến xe vận tải hành khách từ thành phố Điện Biên đi thành phố Lai Châu, 1 chuyến lên huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) theo Quốc lộ 6; 1 chuyến Điện Biên-Lào Cai theo tuyến Quốc lộ 279. Tất cả các phương tiện đều là loại xe từ 16-29 ghế ngồi, tuyệt đối không cho phép xe giường nằm lưu thông trên các tuyến đường này vì không đảm bảo an toàn. Giá vé tăng thêm 50.000 đồng do chiều dài quãng đường tăng thêm 80km.

Dự kiến từ ngày 5/8, tất cả các phương tiện vận tải hành khách đi Lai Châu và Lào Cai sẽ lưu thông theo Quốc lộ 6 với lộ trình: Thành phố Điện Biên Phủ - thị trấn Tuần Giáo - theo Quốc lộ 6 tới thị xã Mường Lay-thành phố Lai Châu - thành phố Lào Cai và ngược lại.

Sự cố xảy ra trên Quốc lộ 12 trong 2 ngày qua đã gây tâm lý lo lắng cho nhân dân 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, do đây là 2 địa phương tách ra từ 1 tỉnh nên có những mối quan hệ gia đình, bà con có nhu cầu thường xuyên di chuyển qua lại.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.