Đã nhận diện hai hành khách lên chuyến bay MH370

Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 10/3 thông báo: Vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay biến mất khó hiểu của Malaysia Airlines, mặc dù lực lượng 9 nước đang tìm kiếm “từng giờ, từng phút, từng giây trên từng cm mặt biển”.

Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 10/3 thông báo: Vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay biến mất khó hiểu của Malaysia Airlines, mặc dù lực lượng 9 nước đang tìm kiếm “từng giờ, từng phút, từng giây trên từng cm mặt biển”.


Hy vọng về dấu vết của chiếc máy bay càng mờ mịt hơn khi kết quả xét nghiệm mẫu dầu lấy từ vệt dầu loang lớn phát hiện ngày 9/3 ở vùng biển nghi máy bay gặp nạn cho thấy đây là dầu dùng cho tàu biển chứ không phải cho máy bay.


Hiện nay, khả năng máy bay bị khủng bố vẫn tiếp tục được điều tra sau khi phát hiện ra một số hành khách dùng hộ chiếu giả danh. Trong cuộc họp báo vào tối qua, 10/3, Tổng giám đốc Cục Hàng không dân dụng Malaysia Abdul Rahman cho biết, cảnh sát Malaysia hiện đã nhận diện được hai hành khách lên chuyến bay MH370 bằng hộ chiếu đánh cắp. Tuy không tiết lộ danh tính và quốc tịch của hai người này nhưng ông Rahman cho biết cả hai đều không có tên trong danh sách truy nã của Interpol.


Phía Mỹ đã cử nhân viên tới để phối hợp điều tra khả năng khủng bố. Theo ông John Magaw, cựu quan chức an ninh giao thông Mỹ, nếu vụ việc liên quan đến khủng bố thì việc máy bay mất tích khi đang bay trên biển có thể không phải là sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên người ta lại không có bằng chứng nào cho thấy có một chiếc máy bay phát nổ giữa trời.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.