Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đặc khu ủy Quảng Đà ​

Ngày 18/10, buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (10/1967 - 10/2022) đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Tham dự buổi gặp mặt có 50 đồng chí là nguyên là lãnh đạo của Đặc khu ủy Quảng Đà, các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, cán bộ các ban, ngành của Đặc khu ủy từng trực tiếp công tác, chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà (giai đoạn 1967 - 1975)…

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương luôn ghi nhớ thành tựu của ngày hôm nay có đóng góp máu xương, công sức, trí tuệ của bao thế hệ đi trước. Buổi gặp mặt là dịp để bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, Liệt sỹ, các cán bộ, chiến sĩ của Quảng Đà năm xưa đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh, cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và quá trình xây dựng, phát triển quê hương. Đó là động lực, tấm gương để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, quyết tâm giữ vững thành quả cha ông để lại, tiếp tục xây dựng, bảo vệ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam ngày càng vững mạnh, phát triển. Từ sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9%/năm, GRDP bình quân đầu người hiện gấp hơn 15 lần so với năm 1997 và cao hơn khoảng 1,7 lần GRDP bình quân đầu người cả nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. 

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết: Tiếp nối truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, nhạy bén của Đặc khu ủy Quảng Đà trước đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. Từ một tỉnh thuần nông, phải nhận 70% trợ cấp ngân sách Trung ương, đến nay, Quảng Nam đã tự cân đối ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Quy mô nền kinh tế tỉnh đã tăng hơn 40 lần so với khi tái lập tỉnh năm 1997, GRDP bình quân đầu người tăng 36 lần. Thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền tinh gọn, hiệu quả, phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Tháng 10/1967, Khu ủy V quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà. Đồng chí Hồ Nghinh được chỉ định làm Bí thư Đặc khu ủy, đồng chí Trần Thận làm Phó Bí thư. Đặc khu Quảng Đà ra đời là một quyết định linh hoạt, sáng suốt nhằm kết hợp chặt chẽ và phát huy cao độ sự hỗ trợ giữa “3 vùng chiến lược” là đô thị - nông thôn đồng bằng - miền núi; giữa “3 thứ quân” gồm bộ đội chủ lực - bộ đội địa phương - dân quân du kích; giữa “3 mũi giáp công” là chính trị - quân sự - binh địch vận để tiến công tiêu diệt địch Mỹ - Ngụy.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Từ năm 1969 đến năm 1972, quân và dân toàn Đặc khu ủy Quảng Đà tiếp tục tiến công địch trên cả “3 vùng chiến lược”, với “3 mũi giáp công” tạo nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là những năm tháng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Quảng Đà cùng nhân dân cả Đặc khu nằm gai nếm mật, chịu mọi gian lao, khổ cực và hy sinh để chống Mỹ - Ngụy, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký kết Hiệp định Paris. Đến tháng 3/1975, Đặc khu ủy Quảng Đà đã chủ động nắm bắt thời cơ, lãnh đạo quân và dân Quảng Đà bằng tinh thần tiến công thần tốc, đã nhất loạt vùng lên giải phóng quê hương.

Sau giải phóng, tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đặc khu Quảng Đà đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn lịch sử ác liệt của dân tộc, cho thấy việc hình thành Đặc khu ủy Quảng Đà là một quyết định rất sáng suốt, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn cách mạng, đem lại kết quả vinh quang và tự hào. Đến ngày 1/1/1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Sau 25 năm, đến nay, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khát vọng vươn lên để xây dựng và phát triển, đạt nhiều thành tựu đột phá.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Phát huy truyền thống vẻ vang của cảng biển đón Bác Hồ từ Pháp trở về
Phát huy truyền thống vẻ vang của cảng biển đón Bác Hồ từ Pháp trở về

Khu vực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đang hoạt động là địa danh đón Bác Hồ từ Pháp về Việt Nam bằng đường biển vào ngày 20/10/1946.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN