Đà Nẵng biểu dương nhiều mô hình hay, cách làm mới của Hội phụ nữ các cấp

Sáng 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình trao giải “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021”; tổng kết đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” và phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng biểu dương, trao giải cho 10 Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021. 

Tham dự chương trình có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo các sở, ngành và hàng trăm cán bộ, hội viên các cấp Hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương, dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng trong năm qua, các cấp Hội đã tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, trí tuệ của mình để chăm lo đời sống người dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Bên cạnh đó, các cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, góp phần cùng thành phố vượt qua dịch bệnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tuyên dương, trao giải “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021” cho 10 chi hội phụ nữ xuất sắc nhất trong 1.202 chi hội toàn thành phố. Mỗi chi hội đều có những hoạt động tiêu biểu, nổi bật như: Chi hội Xuân Dương 1 (phường Hòa Hiệp Nam) với các hoạt động hỗ trợ vay vốn, khởi nghiệp, tạo việc làm cho hội viên; Chi hội Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong), Chi hội Sơn Thủy (phường Hòa Hải) với hoạt động xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Chi hội 8 (phường An Hải Bắc) với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ mồ côi...

Bên cạnh đó, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động 3 công trình, phần việc trọng điểm.

Công trình “Vạn phần quà san sẻ yêu thương” đã huy động được hơn 15 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh – Môi trường sạch” đã đưa vào sử dụng các thùng, xe thu gom, phân loại rác thải, kêu gọi người dân và xã hội cùng lan tỏa lối sống xanh, sạch, đẹp, có trách nhiệm với môi trường. Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Sắc Cam – thắp sáng và hành động” đã lan tỏa và tuyên truyền xây dựng môi trường an toàn, không bạo lực với phụ nữ, trẻ em trong từng gia đình, xã hội...

Thực hiện xuất sắc các công trình, phần việc trên, có 13 tập thể, cá nhân các cấp Hội thành phố Đà Nẵng đã được biểu dương, khen thưởng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động và cam kết thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ 121 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố, với kinh phí dự kiến trong 5 năm là 3,63  tỷ đồng. Theo đó, trong 5 năm từ 2022 đến 2026, mỗi trẻ em mồ côi được đỡ đầu sẽ nhận mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/tháng.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 9 -11/3
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 9 -11/3

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN