Đà Nẵng trồng 900 cây Thàn Mát ven đường lên Bán đảo Sơn Trà

Sáng 14/2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.

Hoạt động có sự tham gia của lãnh đạo thành phố, cùng với cán bộ, người lao động của các sở, ban, ngành.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo, cán bộ, người lao động thành phố Đà Nẵng tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Lê Thị Kim Thương cho hay, lễ phát động trồng cây năm 2023 được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vai trò của cây xanh cũng như thực hiện lời dạy của Bác; thực hiện hóa chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, củng cố, bảo vệ môi trường, cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Hoạt động cũng nhằm kêu gọi mọi người hãy bảo vệ cây xanh, bảo vệ sức khỏe và để xây dựng môi trường thành phố xanh sạch đẹp.

Theo bà Thương, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) có địa hình vừa có núi, sông, biển và thường xuyên bị thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Vì vậy, việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển rừng bền vững, càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo, cán bộ, người lao động thành phố Đà Nẵng tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Tại buổi phát động trồng cây, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trồng 900 cây Thàn Mát (một trong những loại cây có hoa đặc trưng của Bán đảo Sơn Trà) trên dọc tuyến đường từ Hồ Xanh đến Bãi Bắc (phường Thọ Quang) với tổng chiều dài hơn 5 km nhằm tạo nên nét đẹp, bản sắc riêng, làm điểm nhấn cho thành phố.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.