Đà Nẵng tăng tốc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn

Ngày 6/1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư bán dẫn Hàn Quốc đã đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về bán dẫn 2026 (ICOS 2026).
Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng), phát biểu khai mạc tại Hội thảo. 

Hội thảo quy tụ khoảng 300 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, điện tử và hệ thống thông minh, trong đó có sự tham gia đông đảo của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu uy tín của Hàn Quốc và nhiều quốc gia.

Chia sẻ về ý nghĩa của hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn cho biết, việc VKU đăng cai tổ chức ICOS 2026 là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển mạnh mẽ của nhà trường và Đại học Đà Nẵng trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Hội thảo góp phần kết nối cộng đồng khoa học quốc tế và tạo môi trường học thuật chuẩn mực để giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, nâng cao năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế, từ đó đóng góp phần lớn vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu, chuyên gia trình bày báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế về Bán dẫn 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. 

ICOS 2026 là hội thảo khoa học quốc tế chuyên sâu về bán dẫn, lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Trung và Việt Nam theo mô hình hợp tác giữa VKU với các trường đại học, Hiệp hội Vi mạch bán dẫn Hàn Quốc và quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược hội nhập học thuật và khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ sinh thái bán dẫn khu vực và toàn cầu.

Với hơn 300 tác giả và nhóm tác giả, cùng 72 báo cáo khoa học, ICOS 2026 đã phản ánh đầy đủ các hướng nghiên cứu trọng tâm của lĩnh vực bán dẫn và hệ thống, gồm: Vật liệu và thiết bị bán dẫn; vi mạch analog, RF, nguồn và cảm biến; vi mạch số, phần cứng trí tuệ nhân tạo và hệ thống; công cụ thiết kế, phương pháp và kiểm thử; công nghệ đóng gói tiên tiến, tích hợp dị thể; các hệ thống liên ngành và ứng dụng. Quy mô và chiều sâu học thuật ngay từ kỳ tổ chức đầu tiên cho thấy sức hút và tiềm năng phát triển của hội thảo, đồng thời tạo không gian trao đổi, kết nối hiệu quả giữa giới khoa học, đào tạo và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng quà cho các đại biểu, chuyên gia đến tham dự tại Hội thảo Quốc tế về Bán dẫn 2026. 

Tiêu biểu, Giáo sư Hoi-Jun Yoo (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc) đã trình bày những định hướng về phát triển vi mạch trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh bùng nổ AI toàn cầu. Từ đó, làm rõ vai trò của công nghệ bán dẫn thế hệ mới trong việc nâng cao năng lực tính toán, tối ưu hiệu suất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ứng dụng AI hiện đại.

Giáo sư Harald Kuhn (Viện Nghiên cứu Hệ thống Nano điện tử ENAS) đã làm rõ các xu hướng và thách thức của công nghệ tích hợp dị thể và đóng gói tiên tiến; đồng thời phân tích những yêu cầu mới về thiết kế, vật liệu và quy trình nhằm đáp ứng sự gia tăng độ phức tạp của các hệ thống vi mạch trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Chú thích ảnh
Các đại biểu, chuyên gia tham dự Hội thảo Quốc tế về Bán dẫn 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. 

Thông qua ICOS 2026, Ban tổ chức hướng đến việc xây dựng một diễn đàn học thuật uy tín, nơi các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới, thảo luận những xu hướng công nghệ tiên tiến và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với khu vực sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo dấu ấn học thuật quan trọng, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển bền vững cộng đồng bán dẫn tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng trên bản đồ khoa học - công nghệ quốc tế.

Chú thích ảnh
Sinh viên từ các quốc gia tham dự Hội thảo Quốc tế về Bán dẫn 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh các nội dung học thuật chuyên sâu, hội thảo còn là không gian giới thiệu các giải pháp, sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các phiên báo cáo đề dẫn, hướng dẫn chuyên sâu, phiên kỹ thuật, phiên chuyên đề, trình bày poster và diễn đàn công nghiệp, tập trung vào các hướng nghiên cứu và ứng dụng trọng điểm của ngành bán dẫn.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Kết nối nguồn lực khoa học để thúc đẩy phát triển TP Hồ Chí Minh

Kết nối nguồn lực khoa học để thúc đẩy phát triển TP Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh có thêm nguồn lực từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường rộng lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để nguồn lực này cùng giải quyết nhu cầu phát triển, tạo ra sản phẩm được ứng dụng và đưa ra thị trường vẫn là vấn đề đặt ra.

Đài Loan xây 'bãi thử' để công nghệ nhanh ra thị trường

Đài Loan xây 'bãi thử' để công nghệ nhanh ra thị trường

Đài Loan/Trung Quốc đang đầu tư các trung tâm R&D, dây chuyền thử nghiệm và không gian xác thực, giúp doanh nghiệp rút ngắn đường từ nghiên cứu đến sản xuất. Cách làm này gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam khi nhu cầu về hạ tầng thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ ngày càng rõ hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Từ việc Mỹ-Trung lập đường dây nóng về sự cố AI đến bài toán phát triển AI an toàn

Việc Mỹ và Trung Quốc thiết lập kênh liên lạc về sự cố trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy quản lý rủi ro đang trở thành một phần của cuộc đua AI. Với Việt Nam, vấn đề đặt ra trong thực hiện Nghị quyết 57 là thúc đẩy làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo nhưng đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ đầu.

Khơi thông nguồn lực, lan tỏa tiện ích số

Khơi thông nguồn lực, lan tỏa tiện ích số

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ gắn với yêu cầu phát triển thực tiễn.