Đà Nẵng sơ tán trên 72.000 người dân nhằm ứng phó với bão số 5

Chiều 17/9, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã điều hành cuộc họp của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện thành phố Đà Nẵng, bàn kế hoạch ứng phố với cơn bão số 5.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão, UBND các quận, huyện toàn thành phố đang khẩn trương sơ tán tổng cộng 72.136 người, trong đó có 62.570 người dân và 9.566 sinh viên, công nhân thuê trọ. Công việc sơ tán này phải hoàn thành trước 20 giờ ngày 17/9, khi gió còn chưa mạnh.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo gia cố, chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng, hệ thống điện, thông tin liên lạc; các trường học, bệnh viện, các công trình đang thi công; bảng hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa, chằng chống cây trong đô thị... hoàn thành trước 18 giờ ngày 17/9. Các công trình đang thi công bằng tháp và cẩu phải hạ toàn bộ tháp và cẩu, hoàn thành trước 18 giờ ngày 17/9.

Các quận ven biển yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định; khẩn trương tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ; đề nghị các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố hỗ trợ, giúp người dân kéo tàu công suất nhỏ lên bờ tránh bão, hoàn thành trước 18 giờ ngày 17/9.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện tổng hợp công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra, báo cáo kịp thời trước 8 giờ và 15 giờ hàng ngày để tổng hợp.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, việc di dời, sơ tán người dân cần được ưu tiên hàng đầu, khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch. Trong đó, cần ưu tiên di dời những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ có nhà cửa không đảm bảo. Người già, trẻ em và phụ nữ có thai cũng cần được ưu tiên di dời. Những tàu thuyền chưa neo đậu theo đúng hướng dẫn an toàn của lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm, phạt hành chính nếu không chấp hành.

Tính đến trưa 17/9,  Đà Nẵng có 1.226 tàu/7.336 lao động đã vào bờ neo đậu an toàn, còn 16 tàu/94 lao động đang hoạt động trên biển. Số tàu hàng đang neo đậu tại Đà Nẵng là 30 tàu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hoàn lưu của cơn bão số 5 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng. Đối với bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển Đà Nẵng cấp 4; còn đối với lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng thì cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.