Đà Nẵng sẽ đưa trên 600 công dân từ TP Hồ Chí Minh trở về trong đợt 1

Ngày 19/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 4481/UBND-KGVX về việc phối hợp đưa người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng trong đợt 1 để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố này.
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng đã xét nghiệm cho công nhân công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Quốc Dũng/TTXVN

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức đưa người dân trở về địa phương. Thông qua Ban liên lạc, 626 người dân thông tin có nhu cầu trở về Đà Nẵng trong đợt 1. Theo đó, dự kiến ngày 21/7, sẽ có 3 chuyến bay khởi hành tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ để đưa người dân trở về Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức đón công dân trở về theo danh sách và chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng liên quan xem xét, tạo điều kiện để người dân có trong danh sách làm thủ tục, trở về thuận lợi, an toàn. UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân theo danh sách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.