Đà Nẵng ra hạn chót trước khi cưỡng chế 'biệt phủ' của ông Ngô Văn Quang

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), trả lời ý kiến cử tri vào ngày 19/12, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho biết, Sở đã đề nghị UBND quận Liên Chiểu yêu cầu ông Ngô Văn Quang nghiêm túc chấp hành việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại trước ngày 31/12/2018.

Nếu ông Quang không chấp hành, UBND quận Liên Chiểu sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định. 

Chú thích ảnh
Công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ảnh: dantri.vn

Trước đó, công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại quận Liên Chiểu đã xảy ra một số sai phạm như: xây dựng nhà, tường rào, cổng ngõ trên đất rừng do Hạt kiểm lâm quản lý, với tổng diện tích lô đất 3 ha và tổng diện tích xây dựng khoảng 1.411 m2.
         
Ngày 4/12/2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 9609/UBND-NCPC về việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang. Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại tổ 2, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu theo đúng quy định của pháp luật.
         
Ngày 8/12/2015, UBND quận Liên Chiểu ban hành Quyết định số 8100/QĐ-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với thời gian hoàn thành cưỡng chế là trước ngày 31/1/2016; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 9/12/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 8100/QĐ-CC ngày 8/12/2015 của UBND quận Liên Chiểu về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, sau khi ban hành quyết định và kế hoạch cưỡng chế, ngày 20/1/2016, UBND quận Liên Chiểu nhận được đề nghị của ông Ngô Văn Quang tự thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm. Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã có văn bản đôn đốc UBND quận Liên Chiểu xử lý việc xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang nhưng chủ đầu tư không hợp tác dẫn đến kéo dài việc xử lý vi phạm cho đến thời điểm hiện nay.
         
Theo Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 21/11/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc xử lý công trình vi phạm của ông Ngô Văn Quang, tính đến thời điểm hiện tại, việc tháo dỡ các công trình xây dựng không phép như sau: 1 nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 9m x 9,5m); 1 cổng ngõ chính bằng gỗ; 1 nhà rường gỗ bát giác, mái lợp ngói (diện tích 110m2); 1 nhà tường xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 13m x 5m); 1 nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 18m x 11m).

Bên cạnh đó, có 3 hạng mục đã tháo dỡ hết phần mái, gồm: 1 nhà đúc 2 tầng, mái lợp ngói (diện tích 13m x 7m); 1 nhà xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 14m x 10m); 1 nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 16m x 11m).

Ngoài ra, có 2 hạng mục chưa tháo dỡ di chuyển, gồm: 1 nhà xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 23m x10m); 1 bục đặt tượng (diện tích 16 m2) chưa di chuyển.
         
Ông Vũ Quang Hùng cho biết: Quá trình triển khai thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm trên của ông Ngô Văn Quang là chậm. Do vậy, ngày 17/12/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 9739/UBND-QLĐTh đề nghị UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của ông Ngô Văn Quang theo đúng quy định của pháp luật.
         
UBND quận Liên Chiểu yêu cầu ông Ngô Văn Quang nghiêm túc chấp hành việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại trước ngày 31/12/2018. Nếu ông Quang không chấp hành, UBND quận Liên Chiểu sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định.

Sở Xây dựng Đà Nẵng tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc UBND quận Liên Chiểu thực hiện theo đúng quy định.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.