Khởi tố 4 bị can liên quan vụ 'mất' gần 3.000 ha đất lâm nghiệp, đất rừng tại Gia Lai

Ngày 21/6, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Ông Tưởng Tín và ông Nguyễn Đức đều là nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; ông Ngô Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Trà Đa (nguyên Chủ tịch UBND xã Diên Phú) và ông Mã Phi Bình (cán bộ địa chính xã Diên Phú) về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai.
Căn cứ tại Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr, ngày 15/5/2017 của Thanh tra tỉnh, cơ quan chức năng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ vụ việc.

Qua quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định: Ông Nguyễn Đức (sinh năm 1971) và ông Tưởng Tín (sinh năm 1960) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để “mất” gần 3.000 ha đất lâm nghiệp, đất rừng. Trong số đất bị mất này, nhiều diện tích biến thành đất riêng của một số cán bộ trong Ban Quản lý. Đến tháng 12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức và ông Đặng Văn Cườm (nguyên Kế toán Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố hai bị can là Ngô Văn Bằng (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch UBND xã Diên Phú, thành phố Pleiku); Mã Phi Bình (sinh năm 1979, cán bộ địa chính, xây dựng xã Diên Phú, thành phố Pleiku) đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc ký xác nhận nguồn gốc đất vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cụ thể: Ký xác nhận nguồn gốc đất cho bà Mai Thị Ngọc Thỏa (với diện tích 30.278,7 m2 đất lâm nghiệp) và ông Nguyễn Đức (16.726 m2 đất lâm nghiệp). Đây là số đất mà bà Thỏa và ông Đức đã lấn chiếm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Theo đó, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 345.484.545 đồng.

Cũng theo Thượng tá Trần Ngọc Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Đức và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.