Đà Nẵng phân bổ hơn 76 tỷ đồng cho 62 xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 2/12, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho biết đã ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn cứu trợ thành phố cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu sau thiên tai.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng nhân dân địa phương đang khẩn trương gia cố bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo đó, quyết định phân bổ số tiền hơn 76,5 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ thành phố cho 62 địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu sau thiên tai, góp phần khắc phục hỗ trợ thiệt hại về nông, lâm nghiệp; mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ các công trình trường học bị hư hại; mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhỏ trạm y tế xã, phường...

Đồng thời, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhỏ nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hoá-thể thao tại khu dân cư; sửa chữa nhỏ mương thoát nước, cống thoát nước, khắc phục hư hỏng nhỏ các tuyến đường dân sinh trong khu dân cư; mua sắm, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt tự chảy; sửa chữa nhỏ kênh mương thuỷ lợi...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ các địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp sử dụng nguồn kinh phí nêu trên đúng mục đích, đúng nội dung, bảo đảm theo quy định, kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Vận động cứu trợ thành phố trước ngày 30/6/2026.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.