Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác Lào, Campuchia

Chiều 29/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước của Campuchia, Lào và Việt Nam đến làm việc tại thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước của Campuchia, Lào và Việt Nam đến làm việc tại Đà Nẵng, đồng thời chúc mừng Hội nghị người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho hay, các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng với địa phương. Qua công tác kiểm toán, địa phương đã nhận ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý tài chính, tài sản công, từ đó kịp thời có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác Lào, Campuchia; tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Campuchia Som Kim Suor và Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố; đồng thời cho rằng những nội dung được 3 cơ quan bàn thảo tại Hội nghị người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 đều là những vấn đề thiết thực, góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai trong việc sử dụng tài sản công, sử dụng nguồn vốn nhà nước của mỗi quốc gia ngày càng hiệu quả. Đồng thời, Hội nghị lần này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn kiểm toán và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nhà nước.

Theo báo cáo, hiện Đà Nẵng đã ký kết Ghi nhớ hợp tác với 5 tỉnh Nam Lào (Savannakhet, Champasak, Salavan, Sekong, Attapeu) và tỉnh Battambang (Campuchia); triển khai nhiều chương trình hợp tác ý nghĩa với các địa phương này trong các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, thể thao, quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Đà Nẵng đã phối hợp đón một số đoàn kiểm toán của Lào sang làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Kiểm toán khu vực III. Dự kiến trong tháng 9 - 10/2023, Kiểm toán Khu vực II của Lào (tại Savanakhet) sẽ đến thăm, làm việc với Kiểm toán khu vực III.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.