Đà Nẵng lập thêm Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang 

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 139/QĐ-BCĐ về việc thành lập Bệnh viện dã chiến thuộc Sở Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Cùng với Bệnh viện dã chiến ở Cung Thể thao Tiên Sơn, việc xây dựng thêm Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang nhằm mở rộng quy mô tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có quy mô 200 giường, ở thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Bệnh viện này sẽ được sử dụng làm nơi cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã được Sở Y tế phê duyệt. Cơ cấu, tổ chức, hoạt động các phân khu bên trong Bệnh viện dã chiến được thực hiện theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 4/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố ban hành quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo bệnh viện, hướng dẫn tổ chức, hoạt động bệnh viện theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất và chọn Cung Thể thao Tiên Sơn làm Bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 1.000 giường. Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, họp bàn kế hoạch và xây dựng Bệnh viện dã chiến tại khu vực này một cách nhanh nhất.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.