Đà Nẵng khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ

Ngày 10/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ 2018.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Năm nay, Ban tổ chức tiếp nhận 224 hồ sơ tham gia xét khen thưởng, tăng 45 hồ sơ so với năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã thẩm định hồ sơ, tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn để xét chọn các hồ sơ khen thưởng và trình UBND thành phố xem xét.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 gồm: tác giả Lê Thị Xuân Thùy với 2 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ, là giải pháp “Thiết bị lọc nước ngầm đa tầng” và “Phương pháp xử lý nước thải nhiễm ion kim loại nặng bằng vật liệu từ tính phủ axit gama-poly glutamic”; tác giả Trần Dũng có công trình đạt giải Ba tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam là công trình “Nghiên cứu sự phát triển thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cô trên lưới điện trung áp”; nhóm 2 tác giả của Trường Đại học Duy Tân là: Lê Nguyên Bảo và Lê Văn Chung đạt giải Nhất Cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2017 và đạt danh hiệu Sao Khuê 2018 với công trình “Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên khối ngành khoa học sức khỏe”; 57 tác giả, 12 nhóm tác giả của 113 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng ông Đặng Việt Dũng cho biết thời gian qua, thành phố đầu tư khá nhiều vào hạ tầng cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ; mong muốn ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức đến với Đà Nẵng để nghiên cứu các công trình khoa học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.