Đà Nẵng: Hơn 4.000 nhà dân ở huyện Hòa Vang bị ngập do mưa lũ

Tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), mưa lũ đã khiến hơn 4.000 nhà dân, 45 ha rau, hơn 5 ha thủy sản bị ngập.
Đà Nẵng: Hơn 4.000 nhà dân ở huyện Hòa Vang bị ngập do mưa lũ ảnh 1

Nhiều ngôi nhà trên địa bàn huyện Hòa Vang chìm sâu trong nước.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, lúc 4 giờ ngày 6/11, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Quảng Nam) đạt 9, 96m, trên báo động 3 là 0,96m; sông Cẩm Lệ tại Đà Nẵng đạt 2,45m, dưới báo động 3 là 0.05m, tiếp tục gây ngập sâu tại các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và hai phường Hòa Thọ Tây, phường Hòa Quý (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Tại huyện Hòa Vang, mưa lũ đã khiến hơn 4.000 nhà dân, 45 ha rau, hơn 5 ha thủy sản bị ngập. Tuyến đường DT 601 tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên và tuyến đường liên thôn 1 xã Hòa Ninh bị sạt lở. Sáng 6/11, UBND huyện đã huy động lực lượng di dời dân ở những nhà ngập sâu lên nhà cao hơn trú ẩn an toàn hoặc đến các trường học, trụ sở cơ quan.

Mưa lũ đã gây ngập hơn 10 ha rau màu tại quận Cẩm Lệ; nhà của khoảng 46 hộ dân, với gần 270 nhân khẩu thuộc khu vực 5,6,7, phường Hòa Thọ Tây có nguy cơ bị ngập khi nước sông Cẩm Lệ đang dâng cao. Dự kiến, chính quyền địa phương sẽ di dời các hộ dân này lên nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 1 và UBND phường.

Đà Nẵng: Hơn 4.000 nhà dân ở huyện Hòa Vang bị ngập do mưa lũ ảnh 2

Nước lũ lên cao ở huyện Hòa Vang.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản cho phép học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang; học sinh các trường Mầm non Sao Mai, Trường Tiểu học Ông Ích Đường, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông và Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ nghỉ học ngày 6/11. Trường hợp mưa lũ diễn biến phức tạp, các trường học sẽ quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang cấm nhân dân và các ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp, ngập lụt; kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối, nhất là khi có nước chảy xiết; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy chuẩn bị lực lượng hỗ trợ các địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân ở vùng ngập sâu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố tổ chức di chuyển các tàu thuyền đang neo đậu trên sông Hàn về khu trú bão Thọ Quang và vịnh Mân Quang đề phòng lũ lớn...

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.