Đà Nẵng hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc chi trả hơn 29 tỷ đồng cho 53.593 đối tượng đặc thù gồm: người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng người bị bệnh mãn tính và người có công, ngày 7/8/2021. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trong đó có 1.086 người có công, với số tiền hơn 1 tỷ đồng; 3.345 đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; hộ nghèo, cận nghèo 49.162 người với số tiền hơn 24,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, thành phố đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 9.055 đơn vị (số lao động là 172.104 người), với số tiền giảm trong tháng 7 là hơn 10 tỷ đồng. Thành phố thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động mang thai, nuôi con nhỏ, với số tiền trên 1 tỷ đồng...

Đối với hỗ trợ người lao động ngừng việc, đến nay có 6 doanh nghiệp với 93 lao động gửi hồ sơ về Bảo hiểm xã hội thành phố xác nhận. Việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thành phố đã tiếp nhận 69 hồ sơ, với tổng số tiền hỗ trợ trên 200 triệu đồng.

Thành phố thực hiện hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Tính đến ngày 5/8, thành phố đã ban hành 2 quyết định cho 2 doanh nghiệp vay vốn với số tiền trên 200 triệu đồng. Đà Nẵng hỗ trợ 34 viên chức hoạt động nghệ thuật, với số tiền trên 120 triệu đồng; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch (789 người), với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngày 6/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 2.545 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ đặc thù cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện nay, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và đang được Sở Tư pháp thẩm định. Dự kiến có khoảng 3.237 người được hỗ trợ với kinh phí thực hiện trên 151 tỷ đồng.

Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.