Đà Nẵng: Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 22/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đồng chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, HĐND và UBND thành phố giao là hơn 7.947 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2023 cũng bố trí vốn thanh toán đối với 30 công trình, dự án động lực, trọng điểm của thành phố Đà Nẵng với tổng quy mô 2.407 tỷ đồng, bằng 30,3% tổng kế hoạch vốn. UBND thành phố Đà Nẵng đã giao tỷ lệ, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án.

Cụ thể, đến ngày 30/4/2023 giải ngân đạt 12% kế hoạch vốn được giao; đến 30/6/2023 giải ngân đạt 30% kế hoạch; đến 30/9/2023 giải ngân đạt 50% kế hoạch; đến 31/12/2023 giải ngân đạt 80% kế hoạch; đến 31/1/2024: giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả, nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của các địa phương, sở ngành, UBND thành phố Đà Nẵng. Để nâng cao hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý Ban cán sự Đảng UBND thành phố, các sở ngành cần nghiên cứu, vận dụng hiệu quả các chính sách, pháp luật để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong triển khai. Nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phải đặt vào vị trí của người dân bị thu hồi đất để có các chính sách phù hợp. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra là hoàn thành ít nhất 50% trong số hơn 200 dự án chưa hoàn thành, còn tồn đọng kéo dài từ những năm trước.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết thành phố đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, góp phần thực hiện Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện, Chủ đầu tư và quản lý dự án các công trình, dự án được giao kế hoạch vốn năm 2023 tập trung phối hợp, khẩn trương tháo gỡ và giải ngân kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng của 119 dự án có vốn đền bù. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công, giải ngân kế hoạch vốn, thực hiện quyết toán vốn theo từng nhóm dự án.

Các chủ đầu tư dự án cần thực hiện nghiêm túc việc xử lý, xử phạt, chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định đối với các trường hợp vi phạm của các nhà thầu; thực hiện công khai thông tin rộng rãi đối với các nhà thầu vi phạm để chấn chỉnh, răn đe...

Năm 2022, tổng số vốn giải ngân toàn thành phố Đà Nẵng đạt 6.345 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch Trung ương giao và đạt 91% kế hoạch HĐND thành phố đã phân bổ. Thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân xếp thứ 19/63 địa phương trên cả nước.

Tuy nhiên, một số dự án do các khó khăn, vướng mắc nên giải ngân chưa đảm bảo mục tiêu đề ra như: Tuyến đường vành đai phía Tây từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, giải ngân 172 tỷ đồng, đạt 86,2%; Khu công viên phần mềm số 2 - giai đoạn 1, giải ngân 128 tỷ đồng, đạt 76,7%; Nhà máy nước Hòa Liên, giải ngân 113 tỷ đồng, đạt 85,5%; Tuyến đường Trục I Tây Bắc, giải ngân 109 tỷ đồng, đạt 87,7%; Khu công nghệ cao Đà Nẵng, giải ngân 75 tỷ đồng, đạt 60%...  

Bài, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.