Đà Nẵng đón nhiều đoàn khách du lịch quốc tế bằng tàu biển

Ngày 30/11, tàu biển Zhao Shang Yi Dun, quốc tịch Trung Quốc đã đưa hơn 700 khách du lịch cập cảng Tiên Sa đến tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Tàu biển Zhao Shang Yi Dun đưa hơn 700 khách du lịch cập cảng Tiên Sa. 

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa đã triển khai thực hiện các thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, tạo mọi điều kiện cho khách xuống tàu đi tham quan thành phố.

Các du khách xuống tàu lên xe ô tô trung chuyển đi tham quan Bảo tàng Chăm, chợ Hàn; Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá Non nước, Trung tâm Thương mại Vincom, chùa Linh ứng…

Để bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu về việc bảo đảm môi trường du lịch, an ninh, an toàn trong các thời điểm đón khách du lịch tàu biển và quy trình đón, phục vụ tàu biển đưa khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng; thực hiện nghiêm túc các quy định về đón trả khách; bảo đảm an ninh trật tự và triển khai công tác chống đeo bám, chèo kéo khách.

Sau chuyến cập cảng này, tàu biển Zhao Shang Yi Dun dự kiến sẽ có 10 chuyến tiếp theo cập cảng Tiên Sa đưa khách đến du lịch thành phố Đà Nẵng trong dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với khoảng 7.000 khách du lịch.

Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng làm thủ tục nhập cảnh cho du khách.

Trước đó vào đầu tháng 11/2023 thành phố Đà Nẵng cũng liên tiếp đón nhiều chuyến tàu biển của các nước trên thế giới như tàu biển Resorts World One và tàu Silver Whisper cập cảng, đưa hàng nghìn khách đến tham quan du lịch Đà Nẵng.

Lê Lâm - Doãn Quang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.