Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố đang trình Trung ương, Đà Nẵng sẽ thực hiện sáp nhập đối với 17 phường.
Chú thích ảnh
UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là một trong 17 phường thuộc diện sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025.

Dự kiến sau khi sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư của toàn thành phố là 167 người. Để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể.

Theo Đề án, các phường dự kiến sáp nhập thuộc các quận Hải Châu (giảm 4 phường), Thanh Khê (giảm 4 phường) và Sơn Trà (giảm 1 phường). Theo ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu), dự kiến phường Hải Châu 1 và phường Hải Châu 2 sẽ sáp nhập thành một phường mới, lấy tên là phường Hải Châu. Để chuẩn bị, UBND phường Hải Châu 1 đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả, hơn 96% cử tri được lấy ý kiến đã đồng ý sáp nhập 2 phường để thành lập phường mới. Để đạt được tỷ lệ đồng thuận cao, trước đó, phường đã thông báo, tuyên truyền sâu rộng đến từng khu dân cư, tổ dân phố để nhân dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chú thích ảnh
Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1.

Đối với các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại UBND phường Hải Châu 1, ông Võ Trường Anh cho biết, phường đã lắng nghe, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng để tổng hợp, báo cáo lên UBND quận Hải Châu. Hiện, phường có 19 cán bộ, công chức và 15 người hoạt động không chuyên trách. Hầu hết đều đang trong độ tuổi lao động và mong muốn được điều chuyển đến vị trí phù hợp để an tâm công tác.

Theo hướng dẫn của Quốc hội, có 60 tháng để các địa phương rà soát, bố trí cán bộ dôi dư phù hợp với năng lực, trình độ, bằng cấp. Do đó, các cán bộ, công chức luôn yên tâm và tin tưởng vào sự sắp xếp của chính quyền thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng cho biết, Thành ủy, UBND thành phố đã đặc biệt quan tâm, chủ động rà soát, xây dựng phương án để bố trí lại cán bộ, công chức có năng lực, phù hợp với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở. Đồng thời, thành phố và các quận sớm có phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, không chuyên trách dôi dư. Công tác này được thực hiện cùng với việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Do đó, việc thực hiện bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường dôi dư đã nhận được sự đồng thuận của đa số đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số cán bộ có tâm tư, lo lắng cần được động viên và có chính sách hợp lý để tạo sự đồng thuận.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có chủ trương tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận tại các cơ quan hành chính; rà soát, tạo điều kiện để cán bộ, công chức các phường thuộc diện sáp nhập có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực đến công tác tại các sở, ban, ngành, quận, huyện... Bên cạnh đó, các Quận ủy, UBND quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà đã chủ động rà soát và có phương án, bố trí sắp xếp đối với các trường hợp dôi dư trong 60 tháng theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Tháng 7/2024, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025. Do vậy, UBND quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà đang chỉ đạo các phường rà soát, tổng hợp nhu cầu nghỉ công tác, hưởng chế độ của cán bộ, công chức, không chuyên trách phường, xã dôi dư để đảm bảo triển khai giải quyết đúng đối tượng và chế độ theo quy định. Nhìn chung, chính sách này ban hành kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giải quyết khó khăn khi bị cắt giảm để thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, trên cơ sở các phương án, đến nay, thành phố đã giải quyết xong việc chuẩn bị sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư. Thời gian tới, cấp ủy và chính quyền các quận, phường thuộc diện sắp xếp sẽ hoàn thành việc bố trí cán bộ dôi dư đúng lộ trình quy định theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.