Đà Nẵng cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn

Ngày 3/11, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11) lượng mưa ở thành phố phổ biến từ 10 - 25mm, có nơi cao như xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang với 48,8mm) và đưa ra cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn.

Theo dự báo, từ sáng 3/11 đến hết đêm 4/11, tại các quận, huyện ở Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 200mm; đồng thời cảnh báo từ ngày và đêm 5/11, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 130mm, có nơi trên 180mm. 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Đồng thời sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai; rà soát các khu dân cư ở vùng trũng, thấp, ven sông suối, có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đặc biệt chú ý người đân sống ở ven sông Túy Loan và Cu Đê; thông báo tình hình thiên tai đến người dân để họ chủ động ứng phó.

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, sẵn sàng triển khai di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Các bên liên quan vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại và thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp (nếu có)…

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.