Đa dạng các hình thức thanh toán giúp người dân trải nghiệm metro liền mạch

Việc thanh toán khi đi metro giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ sự tích hợp đa dạng các phương thức, từ thẻ ngân hàng, ví điện tử đến ứng dụng di động. Sự đổi mới này không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian mà còn thúc đẩy lối sống không tiền mặt, hiện đại và thuận tiện.
Chú thích ảnh
Việc mua vé đi metro hiện nay rất dễ dàng thuận tiện.

Từ ngày 9/3, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP Hồ Chí Minh chính thức chấp nhận thêm thẻ Visa tại các cổng soát vé. Theo đó, hành khách chỉ cần chạm thẻ vào thiết bị kiểm soát để hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng và an toàn. Đây là bước phát triển tiếp nối sau khi hệ thống đã tích hợp thành công thẻ Mastercard, thẻ Napas và các ví điện tử như MoMo.

Ngoài ra, ứng dụng HCMC Metro cũng cho phép người dùng mua vé trực tuyến và quét mã QR tại cổng vào, giúp loại bỏ hoàn toàn việc xếp hàng mua vé giấy. Không chỉ dừng lại ở đó, hệ thống còn hỗ trợ thanh toán qua các nền tảng không tiếp xúc như Apple Pay, Google Pay và Samsung Pay, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng.

Đối với những hành khách chưa quen với công nghệ hoặc không sử dụng thẻ ngân hàng, phương thức thanh toán bằng tiền mặt vẫn được duy trì tại các quầy bán vé và máy bán vé tự động ở nhà ga. Tuy nhiên, giá vé khi thanh toán không tiền mặt được ưu đãi hơn nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang các phương thức hiện đại.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ: "Với tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển hệ thống giao thông công cộng hiệu quả là rất cần thiết để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Trong đó, việc đa dạng các hình thức thanh toán không tiếp xúc có thể tăng tần suất sử dụng phương tiện giao thông công cộng lên 10%”.

Chú thích ảnh
Người dân trải nghiệm đi metro. 

Sự thuận tiện này không chỉ đơn thuần là cải thiện trải nghiệm cá nhân mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn, đó là xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thông minh và bền vững. Bởi việc giảm thiểu tiền mặt giúp hạn chế ùn tắc tại cổng soát vé trong giờ cao điểm và giảm thiểu rác thải từ vé giấy, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại TP Hồ Chí Minh, phù hợp với xu hướng đô thị hóa nhanh chóng.

Có thể nói, từ khi đi vào vận hành cuối năm 2024 đến nay, tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 5 triệu lượt hành khách, trở thành lựa chọn ưu tiên cho người dân trong việc đi làm, đi học hoặc di chuyển hàng ngày. Mặc dù đã bắt đầu thu phí từ tháng 1/2025, lượng hành khách vẫn duy trì ổn định nhờ tính tiện lợi và chi phí hợp lý của hệ thống. Với giá vé lượt chỉ từ 6.000 đồng khi thanh toán không tiền mặt hoặc các gói vé ngày và vé tháng linh hoạt, metro đang dần thay đổi thói quen di chuyển của cư dân thành phố.

Trước nhu cầu ngày càng tăng cao, TP Hồ Chí Minh đang xem xét mở rộng tuyến metro số 1 về phía huyện Bình Chánh để nâng tổng chiều dài lên 40,8 km. Đồng thời, tuyến metro số 2 nối Bến Thành với Tham Lương dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2030. Về lâu dài, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới metro dài 355 km trong vòng một thập kỷ tới để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hàng triệu người dân.

Chú thích ảnh
Ngày 9/3, TP Hồ Chí Minh chính thức khai trương tuyến metro số 1.

Trong ngắn hạn, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cũng đã đề xuất tăng số lượng toa tàu từ ba lên sáu toa mỗi đoàn để giảm tải trong giờ cao điểm. Với sức chứa hiện tại lên đến 930 hành khách mỗi đoàn tàu và tần suất hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm, metro đang dần trở thành giải pháp giao thông công cộng chủ lực của Thành phố.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.