Đã cơ bản khống chế đám cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy rừng tại phân khu A1 của Vườn Quốc gia Tràm Chim, tối 11/6, tại UBND xã Phú Đức, huyện Tam Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có cuộc họp với lãnh đạo huyện Tam Nông cùng lãnh đạo các ngành liên quan để nắm tình hình công tác chữa cháy và những ảnh hưởng, thiệt hại do vụ cháy gây ra.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, đến khoảng 16 giờ ngày 11/6, các lực lượng tham gia đã cơ bản khống chế đám cháy tại phân khu A1, Vườn Quốc gia Tràm Chim, không còn nguy cơ cháy lan. Các lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, tiếp tục dập tắt tàn ngún, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Theo báo cáo nhanh của Vườn Quốc gia Tràm Chim, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 11/6, trạm bảo vệ rừng Phú Đức số 2 phát hiện đám cháy tại phân khu A1 và báo cáo về Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ngay lập tức các lực lượng và phương tiện được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Để chữa cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim có trên 240 người tham gia, bao gồm nhiều lực lượng như: Viên chức, nhân viên Vườn Quốc gia Tràm Chim, Kiểm lâm, Công an, Quân sự… và người dân địa phương. 13 máy bơm nước, máy chữa cháy, 10 bình xịt máy, 7 chiếc tắc ráng… đã được huy động để chữa cháy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp).

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trực tiếp chỉ huy về nghiệp vụ chữa cháy tại hiện trường. Với sự nỗ lực của các ngành liên quan, sự tích cực tham gia của người dân địa phương, sau hơn 5 giờ phát hiện, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ông Cao Thái Phong, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, tổng diện tích đám cháy khoảng 20,04 ha, trong đó cháy dưới tán rừng là 18,2 ha; cháy đồng cỏ 1,84 ha. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, có 5 xe gắn máy bị cháy, trong đó có 3 xe cháy hoàn toàn, 2 xe cháy một phần, tổng thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản khống chế đám cháy. Đơn vị tiếp tục cử nhân viên trực kiểm tra, theo dõi tình hình để xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể do có người xâm nhập trái phép dùng lửa bất cẩn gây ra.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) trưa 11/6/2024.

Đại tái Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhận định ban đầu nguyên nhân cháy là do con người nên đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện Tam Nông điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Hiện nay, phương tiện, máy móc phục vụ chữa cháy vẫn bố trí tại hiện trường và các lực lượng Công an, Quân sự, lực lượng của địa phương vẫn chia ca trực đề phòng, kịp thời xử lý trường hợp phát sinh sự cố.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.