Đã có 520 trường tại Lào Cai dạy học trở lại sau lũ 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ngày 16/9, địa phương có 520 trường học tổ chức dạy học trở lại sau lũ; 78 trường chưa tổ chức dạy học (chiếm khoảng 13%). Trong đó, huyện Bảo Yên chịu thiệt hại nặng nhất với 55 trường chưa thể tổ chức dạy học, chiếm trên 80% số trường học trên địa bàn. 
Chú thích ảnh
Các em học sinh lớp 10 tại lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Sáng 16/9, học sinh cấp Trung học phổ thông trở lại lớp với tỷ lệ chuyên cần tương đối cao, đa số trên 96%. Trường duy nhất tỷ lệ chuyên cần thấp là Trường Trung học Phổ thông số 3 Bảo Yên với 431/486 học sinh (vắng 55 em) do xã Tân Tiến vẫn bị chia cắt nhiều bản, đi lại rất khó khăn.

Theo thống kê, huyện Si Ma Cai có 36/37 trường đi học; huyện Bát Xát có 45/56 trường; huyện Bắc Hà có 45/55 trường; huyện Bảo Yên có 13/68 trường đi học. 5 địa phương còn lại là thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng, huyện Mường Khương 100% các trường tổ chức dạy học bình thường. Đối với khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 100% các đơn vị tổ chức dạy học bình thường.

Riêng khối Trung học phổ thông, có hai trường bị thiệt hại rất nặng trong đợt lũ này là Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bát Xát, bị sạt lở taluy 80m gây sập toàn bộ 16 phòng ở bán trú của học sinh và đe dọa đến nhà Đa năng. Các khối nhà lớp học cần được đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá xong mới cho học sinh đi học. Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên bị ngập trong nước, bùn đất nhiều; sách vở, thiết bị dạy học bị hư hỏng; không đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy và học nên đã lùi ngày đi học trở lại vào 18/9/2024.

Đối với huyện Bảo Yên, 55/68 trường dự kiến bắt đầu đi học từ ngày 23/9/2024 do các trường này đều nằm trên các trục đường giao thông bị chia cắt, đi lại quá khó khăn vì bị sạt lở. Giáo viên không thể tiếp cận được các thôn. Học sinh cấp Trung học cơ sở ở các thôn không thể về trường chính để học; trường có nguy cơ bị sạt lở cao. Nhiều gia đình học sinh, giáo viên còn gặp khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả của bão.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai khẩn trương thực hiện với phương châm bảo đảm an toàn mới cho học sinh quay trở lại lớp học. Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường tích cực dọn vệ sinh trường lớp; đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc dạy và học trở lại bình thường. Đồng thời, động viên cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh Lào Cai có 35 học sinh chết và mất tích, 15 em bị thương do bão lũ; hơn 600 gia đình giáo viên, nhân viên ngành giáo dục bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Riêng huyện Bảo Yên có 25 học sinh chết do mưa lũ, trong đó 23 em ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh; 410 gia đình giáo viên chịu thiệt hại do mưa lũ.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.