Đã chở hết vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Số vũ khí hóa học cuối cùng được Syria khai báo đã được vận chuyển khỏi quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này và hiện đang trên đường đi tiêu hủy trên biển.

Ngày 23/6, Giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết số vũ khí hóa học cuối cùng được Syria khai báo đã được vận chuyển khỏi quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này và hiện đang trên đường đi tiêu hủy trên biển.


Phát biểu tại một cuộc họp báo tại La Haye, Hà Lan, ông Ahmet Uzumcu nói: “Như chúng tôi đã thông báo, con tàu (chở những vũ khí hóa học cuối cùng của Syria) đã rời cảng Latakia” của nước này.

Theo kế hoạch, 700 tấn hóa chất độc hại nhất trong kho vũ khí hóa học khổng lồ của Syria sẽ được tiêu hủy trên biển thông qua một chiến dịch quốc tế, với sự tham gia của nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Na Uy, Đan Mạch, Nga, Trung Quốc và Italy. Số hóa chất nguy hiểm này được tiêu hủy nhờ vào một hệ thống được lắp đặt trên con tàu hậu cần khổng lồ MV Cape Ray của Mỹ.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.