Đã chấm dứt đào đất sát đê bối sông Đáy

Sau khi báo Tin Tức đăng bài phản ánh thực trạng Bãi Làn - vùng bảo vệ đê bối sông Đáy thuộc địa bàn xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, bị “xẻ thịt” lấy đất làm gạch nhiều năm mà chưa được xử lý dứt điểm, Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo huyện Ý Yên khẩn trương giải quyết triệt để.

Sau khi báo Tin Tức đăng bài phản ánh thực trạng Bãi Làn - vùng bảo vệ đê bối sông Đáy thuộc địa bàn xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, bị “xẻ thịt” lấy đất làm gạch trong nhiều năm mà chưa được xử lý dứt điểm, Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo huyện Ý Yên khẩn trương giải quyết triệt để.


Khu đất Bãi Làn sông Đáy là đất công do UBND xã Yên Đồng quản lý. Tháng 8/2006, xã cho ông Trần Đình Thập (trú xã Yên Phúc, huyện Ý Yên) thuê gần 10 ha thông qua đấu thầu, với nội dung là khai thác đất sản xuất vật liệu xây dựng; trồng lúa và nuôi trồng thủy sản ở những vị trí trũng; không được phép chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, thế chấp; chỉ được phép đào sâu không quá 1 m so với cốt hiện tại (sau đó phải hoàn thổ) và đào cách chân đê từ 25 m. Thời hạn hợp đồng đến hết tháng 8/2011.

Tuy nhiên, ông Thập đã chuyển nhượng cho nhiều người là các ông Phùng Đình Gan, Phùng Minh Tuấn, Đoàn Văn Khoan, Vũ Đức Tình (đều quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ông Phùng Đình Gan lại tiếp tục chuyển nhượng một phần cho một số người khác cùng huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Các cá nhân này khai thác đất kiểu "tận thu" để sản xuất và đốt gạch tại chỗ. Khu Bãi Làn vốn gần như bằng phẳng xưa kia trở nên nham nhở, nhiều chỗ sâu tới vài mét, ngay sát chân đê cũng bị đào lấy đất làm gạch. Những vi phạm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của bối đê.


Ngay sau có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Định, UBND huyện Ý Yên cùng các ngành chức năng đã chỉ đạo UBND xã Yên Đồng đình chỉ các hoạt động khai thác và sản xuất gạch tại khu Bãi Làn, đồng thời yêu cầu Điện lực Ý Yên cắt hợp đồng cấp điện đối với những hộ sử dụng điện vào mục đích sản xuất gạch thủ công. Đến ngày 11/6, mọi hoạt động khai thác đất và sản xuất gạch thủ công tại Bãi Làn đã ngừng hoàn toàn. Máy móc, thiết bị đã được các hộ di dời khỏi hiện trường.

Nguyễn Trường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.