Đã cất bốc 40 hài cốt liệt sỹ ở chiến khu Ba Lòng

Đến ngày 22/5, Đội quy tập mộ liệt sỹ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc được 40 hài cốt liệt sỹ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ba Lòng là địa danh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng được xây dựng là chiến khu.

Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện nằm ở độ sâu dưới mặt đất từ 0,5 - 1,4m, cách nhau từ 20 - 70 cm, còn nguyên răng cùng nhiều di vật như: Cúc áo, dép cao su, bình tông, băng cá nhân, thắt lưng, xẻng, đầu đạn.

Theo nhận định ban đầu, số hài cốt liệt sỹ này có thể là mộ tập thể chôn 53 liệt sỹ của Trung đoàn 6 thuộc Quân khu Trị Thiên Huế hy sinh trong trận đánh vào ngày 20/10/1965.
 
Trung đoàn 6 ra đời vào ngày 10/10/1965 tại chiến khu Ba Lòng, nay là xã Ba Lòng. Đây là Trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu Trị Thiên Huế. Những năm qua, cơ quan chức năng đã triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm điểm mộ tập thể chôn 53 liệt sỹ trên địa bàn xã Ba Lòng nhưng chưa tìm thấy.
 
Như đã thông tin, ngày 24/3 vừa qua, ngay sau khi nhận được thông tin của người dân về việc nghi có hài cốt liệt sỹ ở vườn của ông Nguyễn Đức Quang và bà Nguyễn Thị Thi ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, Đội quy tập mộ liệt sỹ của Sư đoàn 968 đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Hiện nay, Đội quy tập mộ liệt sỹ Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ đã được cất bốc.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã hỗ trợ tiền cho hộ ông Nguyễn Đức Quang và bà Nguyễn Thị Thi để làm lại nhà và trồng trọt, sau khi hai hộ này tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.