Thượng tướng Trần Quốc Tỏ:

Đã cấp trên 67 triệu căn cước công dân, nhưng quá trình cấp có nhiều lỗi dẫn đến chậm

Tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Tính đến ngày 10/7/2022, Bộ Công an đã cấp trên 67 triệu căn cước công dân, nhưng trong quá trình cấp có nhiều lỗi dẫn đến chậm.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, đã cấp trên 67 triệu căn cước công dân, nhưng quá trình cấp có nhiều lỗi dẫn đến chậm.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết: Nhiều người dân đến đăng ký nhưng sai địa chỉ, số điện thoại, nên khi thay đổi nơi thường trú dẫn đến khớp nối thông tin chưa chuẩn; một số người dân có trách nhiệm khai báo thông tin hồ sơ, nhưng dữ liệu nhập vào không bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; số hồ sơ Công an địa phương nhập dữ liệu vào độ chính xác không cao thì công tác phân loại gặp khó khăn...  

Để khắc phục việc này, Bộ Công an đã chủ động yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, bảo đảm quy trình, trình tự, thủ tục cấp CCCD; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp CCCD; thông báo cụ thể cho các cá nhân, đơn vị có sai sót đến cơ quan Công an phối hợp xử lý thêm.

Phản hồi về Báo cáo số 299, ngày 10/5/2022 của Ban Dân nguyện về tình hình liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an đã chỉ đạo bài bản, khoa học, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, số vụ cháy, nổ trong tháng 5, tháng 6 đã giảm 7,43%; giảm 5,65% thiệt hại về người và 12,45% về tài sản thiệt hại so với tháng 3, tháng 4. “Đây là những thành tích nổi bật mà Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an, về các vấn đề mà cử tri quan tâm, Bộ Công an nhận được 61 kiến nghị của cử tri, đã tiếp thu và thực hiện đúng quy trình, trả lời đúng quy định và không có gì vướng mắc.

Về kiến nghị một số vụ việc liên quan đến Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng, về quản lý, xử lý tin xấu, độc trên không gian mạng, trách nhiệm quản lý nhà nước là của Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên Bộ Công an cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt nội dung này, trong đó có việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan ngành Công an. "Chúng tôi có đề án chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời chúng tôi có kế hoạch chuyên đề về an ninh mạng, kết quả rất tốt", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Về tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, để phấn đấu giảm tai nạn giao thông, vừa qua Bộ Công an tập trung xử lý các nhóm hành vi liên quan đến giao thông đường bộ: Vi phạm nồng độ cồn trong điều khiển phương tiện; vi phạm về tốc độ; vi phạm về cơi nới thùng xe quá khổ, quá tải; phương tiện chở quá vạch an toàn giao thông đường thủy. 

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.