Cyprus-Israel-Hy Lạp bàn xây đường ống khí đốt đến châu Âu

Tổng thống CH Cyprus Nicos Anastasiades đã chủ trì cuộc gặp 3 bên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 28/1 tại Nicosia, trong đó tập trung thảo luận kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến châu Âu.
Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết 3 nước sẽ thành lập một ủy ban chung để nghiên cứu kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt từ Israel, Cyprus tới Hy Lạp nhằm xuất khẩu khí đốt đến châu Âu. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận kế hoạch xây dựng một đường dây cáp ngầm kết nối mạng lưới điện của 3 nước.

Đề cập đến các cuộc xung đột phức tạp tại Trung Đông hiện nay, ông Netanyahu cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa 3 nước Cyprus, Israel và Hy Lạp sẽ thúc đẩy "ổn định, an ninh và thịnh vượng" cho người dân của 3 quốc gia nói riêng và trong khu vực nói chung. Ngoài ra, 3 nhà lãnh đạo cũng thảo luận sự hợp tác trong việc quản lý nguồn nước, du lịch, hợp tác công nghệ cao, cũng như sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.