Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos quyết định sống lưu vong

Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 3/8 cho biết cựu vương Juan Carlos đã thông báo kế hoạch lưu vong sau khi ông bị điều tra cáo buộc tham nhũng trong và ngoài nước thời gian gần đây.
Chú thích ảnh
Cựu Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos. Ảnh: AFP/TXVN

Trong thư gửi con trai mình là Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI, ông Juan Carlos cho biết đã quyết định sống lưu vong ngoài Tây Ban Nha nhằm mang lại điều tốt nhất cho nhân dân, thể chế và và bản thân nhà vua Tây Ban Nha. Ông cũng cảm ơn Nhà vua Felipe VI đã ủng hộ quyết định của mình. Tuy nhiên, ông không cho biết sẽ lưu vong ở đâu.

Hồi tháng 6, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra để xác định trách nhiệm pháp lí liên quan tới sự dính líu của cựu vương Juan Carlos trong một dự án tàu cao tốc ở Saudi Arabia. Một tờ báo của Thụy Sĩ đưa tin ông Juan Carlos đã nhận 100 triệu USD từ cố quốc vương Saudi Arabia được trả bí mật trong một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ hồi năm 2008. Thông qua luật sư của mình, ông Juan Carlos, 82 tuổi, đã nhiều lần từ chối bình luận về những cáo buộc trên.

Ông Juan Carlos đăng quang vào năm 1975, sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco và đã ở ngôi trong suốt 38 năm trước khi thoái vị vào tháng 6/2014. Ông là nhân vật nổi tiếng trong nhiều thập kỉ tại Tây Ban Nha, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi dân chủ ở quốc gia Nam Âu này.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.