Tòa án Campuchia phát lệnh bắt thủ lĩnh đối lập lưu vong

Ngày 16/9, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã ra lệnh bắt giữ ông Sam Rainsy, thủ lĩnh lưu vong của Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Pênh, Thẩm phán điều tra Tòa sơ thẩm Phnom Penh, ông Koy Sao đã ra lệnh cho các cơ quan có thẩm quyền của Campuchia phải nhanh chóng tìm kiếm, bắt giữ và đưa ông Sam Rainsy ra truy tố, do đã có hành vi xúc phạm Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia Kim Santepheap, nếu bị kết tội, ông Sam Rainsy có thể phải chịu mức án lên đến 10 năm tù giam.

Chú thích ảnh
Ông Sam Rainsy trả lời phỏng vấn tại Phnom Penh hồi cuối năm 2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 12/9, trong một bài phỏng vấn trên Đài châu Á Tự do (RFA), ông Sam Rainsy đã có lời nói xúc phạm Quốc vương Sihamoni. Phản ứng trước phát biểu này, Bộ Hoàng cung Campuchia và lực lượng vũ trang cùng các cơ quan, ban ngành của nước này đã lên án phát biểu của ông Sam Rainsy. Nhiều luật sư của Chính phủ Campuchia đã đệ đơn, yêu cầu tòa án nước này triển khai hành động pháp lý, xử lý nghiêm đối với ông Sam Rainsy.

Theo các cơ quan trên, Điều 7 trong Hiến pháp của Vương quốc Campuchia quy định: “Quốc vương Campuchia trị vì, nhưng không cai trị. Đức Vua là Nguyên thủ quốc gia trọn đời và bất khả xâm phạm”. Do đó, thẩm phán cho rằng phát biểu của ông Sam Rainsy là vi hiến, phạm tội “xúc phạm Quốc vương” theo quy định tại Điều 83, 88 và 437 bổ sung của Bộ Luật Hình sự Campuchia.

Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Lào hôm 12/9 tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết, nước này đã đề nghị các quốc gia thành viên ASEAN bắt giữ, dẫn độ ông Sam Rainsy và những người ủng hộ đã có trát của tòa án Campuchia nếu họ nhập cảnh lãnh thổ của các nước này.

Minh Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.