Cựu trợ lý của chính trị gia Đức bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Một cựu trợ lý của chính trị gia đảng cực hữu Đức đã bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Trung Quốc, trong vụ việc gây chấn động chính trường Berlin và làm dấy lên lo ngại về hoạt động can thiệp nước ngoài tại Đức.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài toà nhà Quốc hội Đức ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 30/4, Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết một người đàn ông tên Jian G. từng làm trợ lý cho ông Maximilian Krah - chính trị gia thuộc đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu và hiện là thành viên Quốc hội Liên bang (Bundestag). Jian G. được cho là đã làm việc với ông Krah từ năm 2019 cho đến khi bị bắt vào năm 2024.

Các công tố viên cáo buộc Jian G. đã thu thập hơn 500 tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu được phân loại là “đặc biệt nhạy cảm” và chuyển cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Người này cũng bị nghi ngờ theo dõi các nhân vật đối lập Trung Quốc và các nhà bất đồng chính kiến đang sống tại Đức, đồng thời thu thập thông tin liên quan đến giới lãnh đạo của đảng AfD. Đáng chú ý, Jian G. được cho là đã làm việc cho tình báo Trung Quốc từ năm 2002, trong khi công khai thể hiện quan điểm chống Bắc Kinh trên mạng xã hội nhằm che giấu thân phận thực sự.

Trả lời báo Politico, ông Krah phủ nhận có liên quan đến các hoạt động tình báo của trợ lý cũ, đồng thời cho biết: “Tôi rõ ràng đã bị lừa dối”. Ông nói thêm sẽ thận trọng hơn trong việc tuyển dụng nhân sự trong thời gian tới. Đại diện AfD cho biết hiện đảng này không có thông tin cụ thể về các dữ liệu mà Jian G. có thể đã thu thập.

Một báo cáo điều tra từ tạp chí Spiegel tiết lộ rằng cơ quan chức năng đã phát hiện tại văn phòng của Jian G. các tài liệu bằng tiếng Trung có nội dung phân tích chi tiết về vị trí và vai trò của nhiều lãnh đạo cấp cao trong đảng AfD.

Liên quan đến vụ việc, một nghi phạm khác là Yaqi X., làm việc tại một công ty hậu cần ở sân bay Leipzig/Halle, cũng bị truy tố. Người này đã bị bắt vào tháng 10/2024 với cáo buộc cung cấp thông tin về hoạt động vận chuyển thiết bị quân sự và các cá nhân liên quan đến một công ty vũ khí của Đức.

Hiện cả Jian G. và Yaqi X. đang bị tạm giam. Ông Maximilian Krah không nằm trong danh sách bị cáo của vụ án gián điệp, tuy nhiên Văn phòng công tố Dresden đã mở cuộc điều tra sơ bộ từ năm 2024 đối với ông, liên quan đến nghi vấn nhận tài chính từ Nga và Trung Quốc. Ông Krah đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

Hiện phía Trung Quốc chưa bình luận gì về vụ việc này.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.