Cựu Tổng thống Ukraine chỉ trích sự thiếu kết nối giữa Kiev và Washington

Theo hãng tin RT, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chỉ trích việc Tổng thống đương nhiệm nước này Volodymyr Zelensky thiếu giao tiếp hiệu quả với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi đảng Cộng hòa giành lại Nhà Trắng.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội dung trên được cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra trong một tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Facebook của mình trong ngày 2/2. Theo đó, ông Poroshenko bày tỏ quan ngại về những gì ông mô tả là sự thất bại của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trong việc "thiết lập một kênh liên lạc hiệu quả" với Nhà Trắng của ông Trump trong vòng hai tuần kể từ khi tân Tổng thống Mỹ nhậm chức.

Những bình luận này là một phần nội dung báo cáo nêu chi tiết các cuộc họp gần đây của cựu Tổng thống Poroshenko với các quan chức Liên minh châu Âu (EU). Cựu Tổng thống Ukraine nói thêm rằng nhóm của ông có kế hoạch đến Washington để tiếp tục các hoạt động ngoại giao.

Tuy nhiên, theo RT, ông Poroshenko đã không đưa ra bằng chứng cụ thể nào về cái mà ông gọi là sự giao tiếp kém giữa Kiev và Washington. Tuy vậy, một số thông tin liên quan dường như đang phản ánh những nhận định trên của cựu Tổng thống Ukraine là có cơ sở. Ông Donald Trump Jr. - con trai của tân Tổng thống Trump, đã lên tiếng cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã tìm cách để được mời tham dự lễ nhậm chức của ông Trump nhưng đã nhiều lần bị từ chối.

Ông Poroshenko từng giữ chức Tổng thống Ukraine từ tháng 6/2014  đến tháng 5/2019. Ông hiện là người đứng đầu đảng Đoàn kết châu Âu, một đảng đối lập nhỏ với 27 ghế trong Quốc hội Ukraine gồm 450 thành viên.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào tuần trước, ông Zelensky tuyên bố rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Nga mà không có sự giám sát của Kiev sẽ "nguy hiểm cho tất cả mọi người". Trong tuyên bố của mình vào ngày 2/2, ông Poroshenko cũng đã đề cập đến vấn đề trên khi cũng cho rằng "không có gì về Ukraine mà không có Ukraine". Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đã lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán sắp tới với cả Ukraine với Nga và nhận xét rằng "những cuộc thảo luận đó thực sự đang diễn ra khá tốt".

Tuần trước, ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, đã kêu gọi Kiev dỡ bỏ lệnh cấm bầu cử quốc gia, tuyên bố rằng "hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến". Trước đó, ông Zelensky đã tuyên bố tạm thời đình chỉ việc tổ chức bầu cử theo luật thiết quân luật của nước này.

Liên quan đến vấn đề này, phát biểu trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao, chính trị gia và chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ngày 2/2, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng việc khởi động quá trình bầu cử trong bối cảnh Ukraine đang có chiến sự sẽ làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ và chỉ có lợi Nga. "Các vị có biết cuộc bầu cử ở Ukraine hiện nay có ý nghĩa gì không? Phá hoại sự đoàn kết. Bởi vì bầu cử luôn là một cuộc đấu tranh. Và không thể có sự thống nhất trong các cuộc bầu cử", ông Poroshenko nói.

Các động thái chính trị ở Ukraine đang nóng lên, với nhiều nhân vật cấp cao ngày càng thách thức vai trò của Tổng thống Zelensky. Tuần trước, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã cáo buộc chính quyền trung ương cố gắng "phá hủy chính quyền địa phương" bằng các trò chơi quyền lực của mình. Ông Klitschko được cho là đã đồng lãnh đạo các cuộc biểu tình do phương Tây hậu thuẫn năm 2014 dẫn đến một cuộc đảo chính có vũ trang và lật đổ chính phủ của Tổng thống Ukraina Viktor Fedorovych Yanukovych.

Theo RT, Moskva đã bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng về các mục tiêu đã được Tổng thống Mỹ Trump nêu ra liên quan đến cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Phía Nga cho biết nước này muốn một giải pháp lâu dài chứ không phải là việc đóng băng cuộc xung đột. Kể từ năm ngoái, Moskva đã nhiều lần đặt câu hỏi về thẩm quyền tổng thống của ông Zelensky khi nước này cho rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã chính thức kết thúc. Do đó, Nga cũng đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của ông Zelensky trong việc ký bất kỳ hiệp ước quốc tế nào.

Bình Thanh/Báo Tin tức (RT, Kyiv Post)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.