Cựu Tổng thống Ukraine bị tuyên án thêm 15 năm tù vì tội kích động đào tẩu

Tòa án Ukraine vừa tuyên án vắng mặt cựu Tổng thống nước này Viktor Yanukovich 15 năm tù vì tội danh kích động đào tẩu và vượt biên trái phép.
Chú thích ảnh
 Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich trong một cuộc họp báo ở Moskva, Nga ngày 6/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin TASS ngày 28/4 dẫn thông báo trên kênh Telegram của Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho hay, một tòa án ở Kiev đã tuyên án vắng mặt cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich 15 năm tù vì những tội danh kích động đào tẩu và vượt biên trái phép.

Trong cùng vụ án, tòa cũng tuyên án vắng mặt Konstantin Kobzar, cựu Phó giám đốc Cơ quan vệ binh nhà nước Ukraine và giám đốc Cơ quan An ninh tổng thống, mỗi người 10 năm tù. Ngoài ra, 15 nhân viên khác của cơ quan an ninh thời ông Yanukovich cũng đã bị buộc tội vắng mặt.

Sau cuộc đảo chính tháng 2/2014 ở Ukraine, Yanukovich, đội cận vệ của ông và hầu hết các viên chức chính phủ đều buộc phải rời khỏi đất nước một cách khẩn cấp. Các nhà điều tra Ukraine đã mô tả sự ra đi này là "đào tẩu".

Ông Yanukovich giữ chức tổng thống Ukraine từ năm 2010 đến năm 2014. Năm 2019, một tòa án ở Kiev đã tuyên án vắng mặt ông 13 năm tù vì tội phản quốc. Một vụ án khác liên quan đến tội phản quốc vẫn đang chờ xử lý đối với ông, liên quan đến thỏa thuận năm 2010 của ông với Nga về việc gia hạn triển khai Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Trong vụ án phản quốc, ông Yanukovych bị cáo buộc tội nàn vì đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine trong năm 2014 – được Kiev cho là dẫn tới việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Vì ông Yanukovych đã chạy sang Nga, phiên tòa xét xử ông được tổ chức vắng mặt. Tháng 1/2019, tòa án quận Obolonskyi ở Kiev tuyên ông Yanukovych tội phản quốc, tiếp tay cho hành động gây hấn và thay đổi lãnh thổ quốc gia, và tuyên mức án 13 năm tù.

Ông Yanukovych cũng bị cáo buộc tội  tổ chức bạo lực chống người biểu tình, liên quan tới sự kiện Euromaidan 2013–2014.

Hiện tại, ông Yanukovych đang sống lưu vong tại Nga, chủ yếu ở khu vực ngoại ô Moskva.

Sau khi bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Maidan tháng 2/2014, ông Yanukovych đã bỏ trốn khỏi Ukraine và được Nga tiếp nhận. Ông Yanukovych từng xuất hiện công khai lần đầu ở thành phố Rostov-on-Don (miền Nam Nga) vào năm 2014. Những năm sau đó, ông Yanukovych phần lớn sống ẩn dật, rất ít xuất hiện trước công chúng.

Theo truyền thông Nga và Ukraine, nơi ở chính của ông Yanukovych là một khu nhà riêng sang trọng ở vùng ngoại ô Moskva, được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, có tin đồn rằng ông Yanukovych có tài sản và bất động sản ở một số nơi khác tại Nga, nhưng không được xác nhận chính thức.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.