Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị dẫn độ về nước do các cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống Peru, ông Alejandro Toledo, ngày 23/4 đã bị dẫn độ từ Mỹ về nước và bị giam giữ tại nhà tù Barbadillo. Ông Toledo đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng trong nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2001 - 2006.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã dẫn độ ông Toledo từ thành phố Los Angeles (Mỹ) về thủ đô Lima của Peru và giao cho cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương. Ông Toledo đã sinh sống tại Mỹ vài năm trước khi ra đầu thú hôm 21/4 tại một tòa án liên bang ở thành phố San Jose, thuộc bang California. Ông sẽ bị giam giữ 18 tháng trong khi chờ xét xử.

Phát biểu tại Lima, luật sư của ông Toledo, Roberto Su, cho biết thân chủ của ông đang bị ung thư nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các công tố viên Peru đã phát lệnh truy nã ông Toledo để điều tra về một vụ bê bối lớn liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Theo thông tin điều tra, ông Toledo bị cáo buộc đã nhận hàng chục triệu USD từ tập đoàn này để đổi lấy các hợp đồng công trình công cộng. Với cáo buộc trên, ông Toledo đang phải đối mặt với mức án đề nghị là hơn 20 năm tù.

Ông Toledo đã bác bỏ các cáo buộc chống lại ông và đã đệ trình một số đơn yêu cầu phản đối việc dẫn độ. Ông bị giam giữ lần đầu tiên vào năm 2019 và bị quản thúc tại nhà riêng một năm sau đó. Các công tố viên Peru cho biết họ thu thập được lời khai của 2 nhân chứng cho rằng ông Toledo đã nhận hối lộ từ tập đoàn Odebrecht. Tập đoàn Odebrecht cũng đã thừa nhận việc hối lộ ở Brazil và một số các quốc gia Mỹ Latinh khác trong vụ bê bối tham nhũng mang tên “Car Wash”, vụ việc đã khiến cho hàng chục chính trị gia và doanh nhân phải ngồi sau song sắt.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.