Cựu Tổng thống Musharraf bị cáo buộc ám sát bà Bhutto

Ngày 20/8, Tòa án chống khủng bố ở Pakistan đã chính thức cáo buộc cựu Tổng thống Pervez Musharraf do liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi tháng 12/2007.

Ngày 20/8, Tòa án chống khủng bố ở Pakistan đã chính thức cáo buộc cựu Tổng thống Pervez Musharraf do liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi tháng 12/2007. Ông Musharraf bị cáo buộc ba tội danh là giết người, âm mưu giết người và tạo điều kiện thuận lợi cho hành động giết người.

Cựu Tổng thống Musharraf bị cáo buộc ám sát bà Bhutto ảnh 1

Chân dung bà Bhutto tại nơi bà bị ám sát. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ông Musharraf đã bác bỏ mọi tội danh và phiên tòa bị hoãn đến ngày 27/8 để thu thập thêm chứng cứ. Đoàn luật sư bảo vệ cho ông Musharraf cũng cho rằng “những cáo buộc trên là vô căn cứ” và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi các thủ tục pháp lý tại tòa. Sáu người khác cùng bị cáo buộc với ông Musharraf, trong đó có bốn người tình nghi là phiến quân và hai quan chức cảnh sát cấp cao.


Phiên tòa xét xử ông Musharraf diễn ra tại thành phố Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad trong bối cảnh an ninh được tăng cường cao. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai dọc tuyến đường chính khi xe chở ông Musharraf đến tòa và báo chí không được phép vào phòng xét xử. Đây là lần thứ hai ông Musharraf phải hầu tòa để đối mặt với cáo buộc liên quan tới vụ ám sát bà Bhutto. Việc truy tố ông Musharraf được xem là một động thái chưa từng có tiền lệ ở Pakistan.


Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.