Cựu Tổng thống Mubarak sẽ được trả tự do nếu nộp tiền phạt

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã chấp hành đủ án phạt tù 3 năm vì tội biển thủ 125 triệu LE từ nguồn quỹ bảo trì dinh tổng thống.

Báo "Al-Masry Al-Youm" dẫn một nguồn tin từ cơ quan quản lý các nhà tù Ai Cập hôm 14/5 cho biết cựu Tổng thống nước này Hosni Mubarak đã chấp hành đủ án phạt tù 3 năm vì tội biển thủ 125 triệu LE (tương đương 16 triệu USD) từ nguồn quỹ bảo trì dinh tổng thống.

Cựu Tổng thống Mubarak sẽ được trả tự do nếu nộp tiền phạt ảnh 1

Cựu Tổng thống Hosni Mubarak tại phiên xét xử của tòa án ở Cairo ngày 9/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nguồn tin trên khẳng định ông Mubarak không còn bị giam giữ để chờ xét xử đối với bất kỳ tội danh nào khác theo quyết định của công tố viên. Cơ quan quản lý các nhà tù Ai Cập cũng đang xem xét thời gian ở tù của hai con trai ông Mubarak để xác định họ đã chấp hành đủ thời gian phạt tù liên quan đến tội danh tham ô tại dinh tổng thống.

Cựu Tổng thống Ai Cập hiện đang bị quản thúc tại bệnh viện quân y Maadi. Lực lượng an ninh được triển khai tại đây để đảm bảo an toàn. Các nguồn tin tư pháp cũng đã xác nhận ông Mubarak không còn bị giam giữ chờ xét xử đối với bất kỳ cáo buộc nào khác và đã chấp hành đủ án phạt. Do vậy, ông sẽ được tự do sau khi nộp số tiền phạt 125 triệu LE. Việc thay đổi biện pháp ngăn chặn tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với các con trai của ông Mubarak một khi họ được xác nhận là đã thụ án đủ án tù.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.