Cựu Tổng thống Colombia trả lời chất vấn về cáo buộc mua chuộc nhân chứng

Ngày 8/10, cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe đã trình diện trước Tòa án tối cao nước này như một phần trong tiến trình điều tra xung quanh nghi vấn ông có liên quan tới vụ bê bối mua chuộc nhân chứng và nhận hối lộ. Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Colombia phải ra trả lời chất vấn trước tòa.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô Bogota ngày 8/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Uribe, hiện là một thượng nghị sĩ và cũng là cố vấn dày dạn kinh nghiệm của Tổng thống đương nhiệm Ivan Duque, có thể phải đối mặt 8 năm tù giam nếu bị kết tội trong vụ việc này. Ông này khẳng định mình vô tội và đặt nghi vấn về tính độc lập của tòa án.

Dự kiến, phiên chất vấn sẽ kéo dài vài ngày, song truyền thông địa phương cho biết ông Uribe đã trả lời khoảng 280 câu hỏi và sẽ không bị triệu tập trong ngày 9/10.

Năm 2012, ông Uribe đã cáo buộc Thượng nghị sĩ cánh tả Ivan Cepeda âm mưu tạo chứng cứ "giả" cho thấy vị cựu Tổng thống có quan hệ với các nhóm bán quân sự cánh hữu. Tuy nhiên, tháng 2/2018, tòa đã ra phán quyết bác bỏ lời cáo buộc của ông Uribe, thay vào đó cho rằng chính cựu Tổng thống mới là người đã "mua chuộc và trấn áp nhân chứng" và mở cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ vấn đề này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

LHQ: Tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

LHQ: Tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

Ngày 6/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo, tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục nghiêm trọng, trong bối cảnh hoạt động phá dỡ nhà cửa tại Đông Jerusalem và Bờ Tây diễn ra cùng những hạn chế đối với việc cung cấp vật tư thiết yếu cho Dải Gaza.

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Tình trạng tội phạm mạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng tần suất và quy mô tấn công vào các doanh nghiệp, tổ chức tại Nhật Bản đang diễn biến hết sức phức tạp. Làn sóng tấn công công nghệ cao này không chỉ làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng mà còn gây ra nhiều vụ "thiệt hại thứ cấp" như chiếm đoạt và quy đổi trái phép điểm thưởng hội viên.