Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Colombia

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố Tổng thống Colombia Ivan Duque đang “mất thời gian” trong việc tìm cách gây chia rẽ trong nội bộ Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) khi đưa ra những “phát biểu đáng hổ thẹn” để kêu gọi quân đội Venezuela ngừng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (giữa) phát biểu tại thủ đô Caracas ngày 5/8/2018. Ảnh: EFE/TTXVN

Trong thông cáo chính thức, Bộ trưởng Padrino khẳng định FANB bác bỏ mạnh mẽ những lời kêu gọi của ông Duque, đồng thời cho rằng đây là minh chứng cho thấy các thế lực từ bên ngoài vẫn tiếp tục có các âm mưu phá hoại chủ quyền của Venezuela mà không chịu thừa nhận rằng những kế hoạch như vậy đã nhiều lần thất bại trong quá khứ.

Ông nhấn mạnh FANB là lực lượng đoàn kết, có kỷ luật, có lòng tự trọng và sự trung thành, những giá trị cốt lõi giúp Venezuela đứng vững trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, cũng như phục vụ lợi ích tối cao của nhân dân.

Trước đó, Tổng thống Maduro và Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza ( Hóoc-hê A-rê-a-xa) cũng đã lên tiếng phản bác tuyên bố của ông Duque trong chuyến công du châu Âu rằng quân đội Venezuela ngừng ủng hộ chính quyền Maduro là biện pháp hữu hiệu nhất để "khôi phục dân chủ" tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cuối tháng 4 vừa qua, Chính phủ Venezuela đã đập tan cuộc đảo chính do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động với sự tham gia của một nhóm nhỏ các binh sĩ phản bội trong lực lượng phòng vệ quốc gia. Chính quyền của Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Mỹ có vai trò trong âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến nói trên nhằm thúc đẩy cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.