Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Ngày 4/7, truyền thông Brazil đưa tin cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các cáo buộc khác liên quan đến đồ trang sức kim cương do Saudi Arabia tặng mà không khai báo.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu với báo giới tại Brasilia, ngày 18/10/2023. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và cấu kết với tội phạm. Vụ án bắt nguồn từ bộ trang sức kim cương trị giá 3,2 triệu USD không khai báo mà cơ quan hải quan đã thu giữ vào tháng 10/2021. Những món trang sức này được cho là của Saudi Arabia tặng sau chuyến đi Trung Đông của ông. Ngoài ra, 11 người khác cũng bị cáo buộc cùng với nhà lãnh đạo cực hữu Bolsonaro, trong đó có cả luật sư của ông là Fabio Wajngarten. 

Tuy nhiên, ông Bolsonaro đã phủ nhận các cáo buộc, trong khi luật sư Wajngarten cũng phản đối các cáo buộc trên. Hiện Văn phòng Tổng chưởng lý Brazil vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào đối với ông Bolsonaro để gửi lên Tòa án Tối cao liên bang.

Các cáo buộc trên là những rắc rối pháp lý mới nhất đối với ông Bolsonaro, người cũng đang bị điều tra về vai trò trong vụ bạo loạn tại Quốc hội Brazil hồi tháng 1/2023 và đối mặt với cáo buộc giả mạo giấy tờ tiêm chủng ngừa COVID-19 để đi du lịch.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.