Cựu Tổng thống Argentina đối mặt cáo buộc tham nhũng

Ngày 29/2, Cựu Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã bị buộc tội liên quan tới hành vi biển thủ công quỹ.
Chú thích ảnh
Ông Alberto Fernandez, khi đương chức Tổng thống Argentina, phát biểu tại cuộc họp báo ở Buenos Aires ngày 13/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cáo trạng, các công tố viên cáo buộc ông Fernandez có liên quan đến kế hoạch ký hợp đồng phụ về các gói bảo hiểm dịch vụ công cho các công ty tư nhân với mức phí cao hơn, đồng thời nhận tiền “lại quả” từ các nhà môi giới và quan chức liên quan.

Cùng bị buộc tội còn có cựu Giám đốc công ty bảo hiểm công của Argentina và một nhà môi giới khác.

Ông Fernandez giữ chức Tổng thống Argentina từ năm 2019 cho đến khi bàn giao quyền điều hành đất nước cho ông Javier Milei vào tháng 12 năm ngoái. Sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Argentina Milei đã mạnh tay trong việc cắt giảm chi tiêu công.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.