Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập tranh cử tổng thống

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội và là cựu Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF), trung tướng Sami Anan sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.
Truyền thông Ai Cập ngày 16/2 cho biết cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội và là cựu Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF), trung tướng Sami Anan sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.Trong một tuyên bố, Văn phòng truyền thông của ông Anan cho biết nhà cựu lãnh đạo quân đội dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak này sẽ sớm tổ chức họp báo để chính thức công bố quyết định của mình. Ông Amr Badr, điều phối viên của chiến dịch vận động tranh cử cho chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabbahi, cho rằng quyết định của ông Anan sẽ khiến các ứng viên khác phải xem xét lại lập trường của mình do đối thủ này nhiều khả năng giành được phần lớn số phiếu bầu của những người ủng hộ cựu Tổng thống Mubarak. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Ai Cập Farid Zahran nhận định rằng quyết định của ông Anan sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh của cuộc bầu cử tổng thống.
Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập tranh cử tổng thống ảnh 1

Ông Sami Anan.

Về phần mình, ông Tarek El Abou Saad, cựu thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), cho biết phong trào này sẽ không tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống và sẽ bỏ phiếu cho ông Anan, người mà họ cho rằng là đối thủ duy nhất có khả năng cạnh tranh với Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel Fatah al-Sisi. Cho đến nay, cuộc đua giành chức tổng thống ở Ai Cập đã xuất hiện 4 đối thủ gồm 2 cựu ứng cử viên tổng thống Hamdeen Sabbahi và Khaled Ali, ông Anan và Bộ trưởng Quốc phòng al-Sisi - người cho đến nay vẫn chưa chính thức thông báo quyết định ra tranh cử.T.N

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.