Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc tội

Ngày 19/2, Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra gây tổn thất cho chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ do bà đứng đầu.

Ngày 19/2, Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra gây tổn thất cho chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ do bà đứng đầu.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc tội ảnh 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tới tòa nhà Quốc hội. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Chutichai Sakhakor,  người đứng đầu Vụ Kiện tụng đặc biệt thuộc Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan, cho biết bà Yingluck có thể bị kết án tối đa lên tới 10 năm tù nếu có bằng chứng về việc bà đã lơ là trách nhiệm, gây thất thoát lớn cho các quỹ trợ cấp thu mua gạo của người nông dân với giá thấp.

Trước đó, ngày 23/1, Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu luận tội cựu Thủ tướng Yingluck về trách nhiệm của bà trong chương trình trợ giá mua gạo của chính phủ. Đây là chương trình nổi bật của Chính phủ Thái Lan khi bà Yingluck mới lên cầm quyền.

Những ý kiến chỉ trích cho rằng chương trình gây lãng phí ngân sách rất lớn, khiến gạo dự trữ trong kho bị tồn ngày càng nhiều nhưng không bán được. Với sự buộc tội trên, bà Yingluck cũng bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Bà Yingluck phủ nhận mọi cáo buộc về quản lý kém, hay tham nhũng liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ quyết định liệu có khởi tối vụ kiện này hay không vào ngày 19/3 tới.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.